Sau màn đè bẹp HAGL, Hà Nội FC lại sắm vai “ông kẹ” ở V.League?

Tiểu Mã |

Quang Hải và các đồng đội đang có rất nhiều cơ sở để hướng tới 3 điểm ngay trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên V.League 2018, Hà Nội FC là CLB sở hữu phong độ tốt nhất. Đội bóng Thủ đô với đẳng cấp của mình đã thắng tới 3, hòa 1 và chễm chệ ở ngôi đầu trên BXH.

Chiều nay (14/4), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có chuyến hành quân đến sân Hòa Xuân của SBH Đà Nẵng – đối thủ cách đây chưa lâu đã trải qua sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện, trước thời điểm bước vào mùa giải mới.

SHB Đà Nẵng có thể được coi là một thế lực đáng gờm ở V.League nhưng so với Hà Nội thì đội bóng vùng sông Hàn lại chưa thể là một đối thủ thực sự xứng tầm. Minh chứng là suốt 3 năm cuối nhiệm kỳ ở những mùa giải gần nhất, cựu HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng vẫn chưa một lần hưởng trọn niềm vui chiến thắng khi đối đầu Hà Nội.

Ngay trước mùa 2018, Lê Huỳnh Đức đã rời Đà Nẵng và tân HLV Nguyễn Minh Phương là người được tín nhiệm chèo lái CLB. Song, bất chấp việc "thay tướng", đội bóng vùng sông Hàn vẫn không dễ để có thể "đổi vận" khi đối đầu Hà Nội.

Những trận đấu vừa qua, thành tích của Đà Nẵng không đến nỗi tệ. Họ thắng 2 trận, hòa 1 và đang xếp thứ 4 trên BXH. Thế nhưng, những đối thủ mà Đà Nẵng vừa đối đầu lại không phải là những đội bóng mạnh và khó có thể so sánh được với Hà Nội.

Sau màn đè bẹp HAGL, Hà Nội FC lại sắm vai “ông kẹ” ở V.League? - Ảnh 1.

Quang Hải đã chính thức khai hỏa ở V.League năm nay với việc chọc thủng lưới HAGL.

Về phía đối thủ, trong tay HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đang sở hữu hàng công rất mạnh. Nổi bật có tiền đạo ngoại binh Oseni – người đã sở hữu 5 pha lập công. Xung quanh anh là những ngôi sao sở hữu khả năng sáng tạo và đột biến đang chơi rất ấn tượng là Thành Lương, Văn Quyết, Moses.

Đó là còn chưa kể tới một Quang Hải đã dần bắt nhịp và đã chính thức khai hỏa ở vòng đấu trước, hay cả tiền vệ Văn Đại sẵn sàng bùng nổ.

Cách đây 9 ngày ở trận đấu bù vòng 3, hàng công của Hà Nội đã thể hiện sức mạnh của mình khi đè bẹp HAGL với tỷ số 5-0.

Nếu cứ chơi gắn kết như trận đấu đó, quả thật sẽ là không dễ để các đội bóng ở V.League có thể ngăn Hà Nội ghi bàn trong thời điểm hiện tại.

Xét về mối tương quan phong độ, kinh nghiệm và chất lượng đội hình, Hà Nội chắc chắn đang được đánh giá cao hơn hẳn so với Đà Nẵng. Bất chấp việc phải hành quân tới sân Hòa Xuân thì mục tiêu 3 điểm vẫn sẽ nằm trong tầm tay với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Một số cặp đấu khác ở vòng 5 V.League 2018:

Sau màn đè bẹp HAGL, Hà Nội FC lại sắm vai “ông kẹ” ở V.League? - Ảnh 3.
Sau màn đè bẹp HAGL, Hà Nội FC lại sắm vai “ông kẹ” ở V.League? - Ảnh 4.

BXH V.League 2018 sau vòng 4.

Đấu bù vòng 3 V.League: Hà Nội 5-0 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại