Sau lời xin lỗi Việt Nam, Philippines vẫn lặp lại thiếu sót khó chấp nhận ở SEA Games 30

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: Hư Trúc, Linh Đan) |

Sự thiếu nhất quán trong cách tổ chức lễ trao huy chương của BTC SEA Games 30 khiến các đội tuyển tham dự và khán giả không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Vào chiều qua (1/12) môn cử tạ diễn ra 2 hạng cân 45kg nữ và 55kg nam. Với sự xuất sắc của hai lực sỹ Vương Thị Huyền và Lại Gia Thành, cử tạ Việt Nam đã có được cả 2 tấm HCV. Tuy nhiên, phần lễ trao huy chương diễn ra sau đó đã xảy ra câu chuyện đáng trách về công tác tổ chức thiếu chu đáo tại SEA Games 30.

Sau khi Vương Thị Huyền hoàn thành phần thi và bước lên bục để nhận HCV, ở phần cử hành quốc ca Việt Nam, BTC đã thiếu sót khi không có phần kéo quốc kỳ kèm theo, dù nhà thi đấu Ninoy Aquino Stadium hoàn toàn có đủ các hạng mục để thực hiện nghi thức này. Thay vào đó, họ chỉ chiếu duy nhất quốc kỳ Việt Nam trên màn hình LED mang tính tượng trưng cho lễ kéo cờ.

Sau lời xin lỗi Việt Nam, Philippines vẫn lặp lại thiếu sót khó chấp nhận ở SEA Games 30 - Ảnh 1.

Các VĐV hướng mắt về một góc khán đài, nơi... không có lá quốc kỳ nào cả.

BTC SEA Games 30 sau đó đã phải gửi lời xin lỗi đến lãnh đội cử tạ Việt Nam, ông Đỗ Đình Kháng vì sự thiếu sót của mình. Đến phần trao HCV cho Lại Gia Thành khoảng gần 2 tiếng sau, mọi việc mới được diễn ra với đầy đủ nghi thức.

Sau lời xin lỗi Việt Nam, Philippines vẫn lặp lại thiếu sót khó chấp nhận ở SEA Games 30 - Ảnh 2.

Phải đến phần trao huy chương hạng cân 55kg nam, những nghi lễ mới được thực hiện đầy đủ.

Thế nhưng đến buổi chiều nay, những người có mặt tại nhà thi đấu, từ VĐV, HLV đến người hâm mộ lại thêm một lần bị "việt vị" khi BTC lặp lại lỗi tương tự nói trên.

Sau phần trao huy chương ở hạng cân 61kg nam, tất cả mọi người theo thói quen đều xoay người, hướng mắt về phía góc nhà thi đấu nơi đặt dụng cụ để kéo cờ. Tuy nhiên không có bất kỳ lá quốc kỳ nào ở đó.

Tất cả loay hoay trong giây lát rồi phát hiện ra chỉ có quốc kỳ Indonesia được chiếu trên màn hình LED ở góc đối diện.

Sau lời xin lỗi Việt Nam, Philippines vẫn lặp lại thiếu sót khó chấp nhận ở SEA Games 30 - Ảnh 3.

Mọi thứ lại bị bỏ trống, không có lá quốc kỳ nào được treo lên giá.

Sau lời xin lỗi Việt Nam, Philippines vẫn lặp lại thiếu sót khó chấp nhận ở SEA Games 30 - Ảnh 4.

Sau giây lát hoang mang, tất cả chợt hiểu ra vấn đề và xoay ngược lại 180 độ để hướng về màn hình LED.

Đây là cách tổ chức khá khó hiểu của chủ nhà Philippines ở môn cử tạ. BTC SEA Games 30 có vẻ không thể thống nhất với nhau về việc cử hành phần kéo cờ ở lễ trao huy chương, mà dường như chỉ xử lý theo phương án "chữa cháy" và không hề nhất quán.

Nên nhớ ở các kỳ đại hội thể thao, theo thông lệ sau phần cho huy chương cho các VĐV, BTC sẽ cử hành quốc ca của quốc gia giành HCV, đồng thời kéo lên quốc kỳ của 3 quốc gia giành huy chương.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà ở môn cử tạ tại SEA Games 30, chủ nhà Philippines dù đã trao đến 4 bộ huy chương vẫn không thể thực hiện được đủ những nghi thức giống như các kỳ đại hội khác.

Sau lời xin lỗi Việt Nam, Philippines vẫn lặp lại thiếu sót khó chấp nhận ở SEA Games 30 - Ảnh 5.

Thạch Kim Tuấn (ngoài cùng bên trái) để thua lực sỹ Eko Irawan của Indonesia ở hạng 61kg nam với tổng cử 304kg, kém đối thủ 5kg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại