Sau lời chúc mừng, HLV Park Hang-seo chỉ ra sai lầm của U22 Việt Nam trong trận đại thắng

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

Sau lời chúc mừng các học trò, HLV Park Hang-seo thừa nhận rằng U22 Việt Nam đã mắc lỗi khi để Lào ghi bàn gỡ.

Không có gì bất ngờ, với đẳng cấp và lực lượng vượt trội, U22 Việt Nam đã "đè bẹp" Lào 6-1 để củng cố ngôi đầu tại bảng B ở SEA Games.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo khen ngợi học trò: "Đây chỉ là trận thứ 2. Tôi hài lòng vì đội thắng. Xin chúc mừng toàn đội. Hôm nay, các cầu thủ đều chơi tốt và tôi hoàn toàn tin tưởng, họ đã ghi nhiều bàn thắng tính đến thời điểm này và tôi kỳ vọng họ tiếp tục ghi nhiều bàn hơn nữa".

Đức Chinh và Tiến Linh đã chơi rất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của họ. 2 tiền đạo này đã ghi nhiều bàn thắng và tôi tin rằng, họ sẽ còn tiếp tục tỏa sáng.

Hôm nay, Hùng Dũng, Quang Hải và Tiến Linh ra sân từ đầu theo kế hoạch của ban huấn luyện. Hùng Dũng và Quang Hải được chọn vì hai cầu thủ này rất quan trọng. Họ sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các trận đấu quan trọng sắp tới".

Sau lời chúc mừng, HLV Park Hang-seo chỉ ra sai lầm của U22 Việt Nam trong trận đại thắng - Ảnh 1.

HLV Park khen ngợi các học trò nhưng cho rằng U22 Việt Nam mắc lỗi ở tình huống để Lào ghi bàn gỡ.

Tuy nhiên, thầy Park cũng chỉ ra sai lầm của các học trò trong tình huống để Lào ghi bàn gỡ: "Chúng ta để đối thủ ghi bàn gỡ. Tôi nghĩ chúng tôi đã tập luyện chống phản công nhanh khá nhiều nhưng lần này lại mắc lỗi.

Họ đưa bóng vào cột xa, chúng tôi đã tập luyện tình huống này nhiều lần nhưng chúng ta vẫn mắc lỗi và sau trận này, tôi sẽ phải trao đổi lại với các cầu thủ".

HLV Park hang-seo cũng nói thêm về sự chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Indonesia:

"Chúng ta chủ có 2 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. Đó là trận quan trọng và tôi sẽ cùng các học trò toàn tâm toàn ý cho trận đầu này. Chắc chắn ở trận đấu đó, tôi sẽ sử dụng gương mặt tốt nhất ở đội hình xuất phát".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại