Sau lời cảnh cáo nghiêm khắc, HLV Huỳnh Đức muốn giúp Đức Chinh tìm lại bản năng săn bàn

Hải Bình |

HLV Lê Huỳnh Đức vui mừng với bàn thắng đầu tiên của Đức Chinh và sẽ tìm mọi cách giúp cho tiền đạo của U23 Việt Nam lấy lại được phong độ.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Quảng Nam đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đáng chú ý, tiền đạo Hà Đức Chinh đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2019. Đây là liều thích tinh thần đúng lúc trước khi Chinh "đen" lên hội quân cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Chia sẻ về bàn thắng đầu tiên của Hà Đức Chinh ở mùa giải 2019, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: "Bàn thắng này sẽ giải tỏa này rất nhiều cho tâm lý cho Đức Chinh rất nhiều. Lâu nay, tôi đã từ chối phỏng vấn để các cầu thủ chúng tôi tập trung nhiều hơn. Điều họ cần là phải ghi bàn để chứng tỏ năng lực trên sân, chứ không phải trả lời phỏng vấn.

Tôi hiểu tâm lý của Đức Chinh vì tôi cũng từng xuất thân là tiền đạo nên. Tôi hiểu được khó khăn và những gì mà Đức Chinh đang gặp phải. Tôi phải làm mọi cách để họ lấy lại phong độ, có một suất trên U23 Việt Nam".

Sau lời cảnh cáo nghiêm khắc, HLV Huỳnh Đức muốn giúp Đức Chinh tìm lại bản năng săn bàn - Ảnh 1.

Niềm vui tìm được bàn gỡ phút cuối của Đà Nẵng. Ảnh: Định Nguyễn.

Nhận xét về trận hòa 0-0 với Quảng Nam, HLV Lê Huỳnh Đức cho hay: "Cách điều hành của trọng tài đã tác động đến tâm lý của chúng tôi. Tôi không cần chỉ trích nhiều. Tôi muốn BTC xem lại cách điều hành ở trận đấu này.

Những lỗi mà tôi không nghĩ sự kết hợp giữa trợ lý trọng tài và trọng tài chính lý thiếu ăn ý. Chẳng hạn tình huống đá phạt góc thì bảo bóng hết biên. Đó là tình huống mà cầu thủ chúng tôi đá vào cầu thủ Quảng Nam chứ không ai khác. Tôi không hiểu tình huống rõ ràng thế mà trọng tài lại cho hết biên. 

Và rất nhiều tình huống chúng tôi có lợi thế, cầu thủ đội bạn túm áo chúng tôi trong tư thế có lợi nhưng lại thổi phạt, không cho chúng tôi hưởng phép lợi thế. Rõ ràng nhất là tình huống gỡ hòa 2-2, cầu thủ đối phương phải bị thẻ vàng cho dù bàn thắng đã được ghi. Trọng tài đã bỏ lơ tình huống đó".

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Ở trận đấu này chúng tôi chủ động chơi phòng ngự phản công, vì thế khi có bàn thắng dẫn trước nhưng bị gỡ hòa ở phút cuối cùng thì tôi cảm thấy rất tiếc nuối.

Tôi cảm thấy hụt hẫng khi V-League tạm nghỉ. Bởi cầu thủ vừa mới thi đấu nhưng lại phải nghĩ một tháng, một thời gian khá dài khiến cầu thủ phải tập luyện chay, điều đó khiến BHL đưa ra những sự điều chỉnh".

"Tôi mong và khuyên trung vệ Tấn Sinh phải luôn luôn phấn đấu, đừng hài lòng về những gì mình đang có. Không được tự mãn, phải luôn vươn lên, phấn đấu hơn nữa mới có thể cạnh tranh được một suất đá chính trên U23 Việt Nam", ông Phúc đưa ra lời khuyên cho trung vệ của U23 Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại