Trưởng ban trọng tài "né" vấn đề nhạy cảm, đổ lỗi lên thủ môn Hà Nội FC

Hải Bình |

Khi được hỏi về trách nhiệm của trọng tài Trần Đình Thịnh ở tình huống penalty gây tranh cãi, ông Dương Văn Hiền lại chuyển sự chú ý sang thủ môn đội khách.

Phút 88 trận đấu giữa Viettel gặp Hà Nội tại vòng 3, V-League 2019, đội chủ nhà được hưởng quả penalty sau tình huống tiền đạo Pape Omar phạm lỗi nguy hiểm khiến cho Gustavo không thể bật lên đánh đầu trong vòng cấm địa.

Thế nhưng, trên chấm 11m tiền đạo Paulo của Viettel lại thực hiện không thành công. Tuy nhiên, thủ môn Văn Công được cho là đã đứng sai vị trí khi tiền đạo của Viettel thực hiện. Bởi thủ thành của Hà Nội đã rời khỏi vạch vội.

"Tôi xem qua hình ảnh, video trên báo chí đăng tải đêm qua đến giờ. Nếu theo quy định của luật, thủ môn Hà Nội đã đứng sai vị trí khi tiền đạo Viettel thực hiện quả 11m. Luật quy định rõ, khi người thực hiện chưa tiếp xúc bóng, thủ môn không được bước lên trên khỏi vạch vôi.

Ngoài ra còn nhiều quy định khác nữa khi một đội bóng được hưởng 11m. Cầu thủ hai đội phải đứng như thế nào, thủ môn ra sao... Thời gian tới nếu được gặp gỡ báo chí, tôi sẽ nói rõ tất cả luật cần thiết cho mọi người cùng biết", Trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền nhận định.

Trưởng ban trọng tài né vấn đề nhạy cảm, đổ lỗi lên thủ môn Hà Nội FC - Ảnh 1.

Hà Nội vượt qua Viettel 2-0 trong thế trận chơi với 10 người.

Khi hỏi về trách nhiệm của trọng tài ở tình huống penalty này, ông Hiền chia sẻ:

"Việc trọng tài chính yêu cầu dừng lại để thủ môn về đúng vị trí hay phải thực hiện lại khi bóng đã đi mà thủ môn bước lên trên, phụ thuộc vào quyết định của trọng tài chính. Đó hoàn toàn là nhận định trên sân của trọng tài thôi. Luật không quy định thực hiện lại hay như thế nào khác.

Hôm nay khi nhận được biên bản báo cáo cụ thể trận đấu giữa Viettel và Hà Nội cùng băng hình trận đấu, tôi mới có kết luận cuối cùng được. Nhưng nếu đúng như những gì báo chí đã viết tối qua đến giờ thỉ thủ môn Hà Nội đã sai", ông Dương Văn Hiền khẳng định.

Theo luật thực hiện phạt đền, nếu thủ môn bước lên vạch vôi mà cầu thủ đá vào, bàn thắng được công nhận. Nếu cầu thủ đá hỏng, pha đá phạt sẽ được thực hiện lại và trọng tài cần có nhắc nhở với thủ môn.

Trong trận derby Thủ đô diễn ra tối qua, ngoài tình huống gây tranh cãi cuối trận, cuộc đối đầu giữa Viettel và Hà Nội còn khá nóng với những pha vào bóng ác ý của cầu thủ hai đội. Đỉnh điểm là tình huống vào bóng bằng gầm giày của Quế Ngọc Hải với Văn Kiên khiến cho hậu vệ của Hà Nội bị thủng 4 lỗ trên ống quyển bên phải.

Đáng chú ý, trung vệ của ĐT Việt Nam Quế Ngọc Hải vừa trở lại sau chiếc thẻ đỏ với hành vi chơi xấu trong trận đấu với tiền đạo của Đà Nẵng ở trận khai mạc. Đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đánh cùi chỏ vào mặt hậu vệ Viettel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại