Sau đụng độ 28/5, Campuchia lui quân, lấp chiến hào: Biên giới nóng với Thái Lan tạm thời hạ nhiệt?

Duy Nguyễn |

“Cả hai nước đã nhất trí với nhau để điều chỉnh lại việc triển khai quân như trước đây tại các điểm đối đầu để giảm căng thẳng”, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra viết.

Tờ Thai PBS World ngày 8/6 đưa tin, Campuchia đã đồng ý lui quân khỏi khu vực biên giới đang tranh chấp về các vị trí như trước đây và đã lấp các chiến hào đào tại địa điểm mà Thái Lan gọi là Chong Bok, còn Campuchia gọi là Mom Tei, theo đề nghị của phía Thái Lan nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các cuộc đụng độ tiếp theo.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet (phải). Ảnh: The Nation

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra viết trên trang Facebook cá nhân rằng bà đã có cuộc hội đàm với chính phủ Campuchia và đạt được kết quả tích cực.

“Cả hai nước đã nhất trí với nhau để điều chỉnh lại việc triển khai quân như trước đây tại các điểm đối đầu để giảm căng thẳng”, bà viết.

Thủ tướng Thái Lan cũng tuyên bố rằng hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác song phương thông qua Ủy ban Biên giới chung (JBC), dự kiến họp vào ngày 14/6 tại Phnom Penh để giúp giảm căng thẳng. Đối thoại sẽ tiếp tục ở mọi cấp độ với mục tiêu khôi phục quan hệ bình thường càng sớm càng tốt.

Theo Thai PBS World, binh sĩ Thái Lan và Campuchia đã đấu súng dữ dội vào sáng sớm ngày 28/5 tại khu vực tranh chấp trên biên giới hai nước.

Ban đầu, cả hai bên đều báo cáo không có thương vong; nhưng chiều hôm đó, Campuchia tuyên bố rằng một người lính của họ đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ.

Căng thẳng leo thang hơn nữa sau khi Campuchia bác bỏ đề xuất của Thái Lan về việc lui quân 200 mét khỏi khu vực tranh chấp. Phnom Penh cũng tuyên bố sẽ đưa vấn đề về bốn khu vực biên giới tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Thủ tướng Paetongtarn viết trên Facebook cá nhân vào tối 8/6 rằng quyết định giảm căng thẳng được đưa ra sau sự phối hợp liên tục giữa các cơ quan chính phủ Thái Lan, bao gồm Bộ Ngoại giao, các cơ quan an ninh quốc gia và quân đội. Bà đảm bảo với công chúng rằng sẽ không có cuộc đụng độ nghiêm trọng nào xảy ra và kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và tin tưởng vào khả năng giải quyết vấn đề một cách hòa bình của chính phủ.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết trong một tuyên bố rằng Campuchia đã đồng ý lui quân về các vị trí như hồi năm ngoái, theo đúng các thỏa thuận trước đó. Phía Campuchia cũng đồng ý lấp lại các chiến hào mà họ đã đào tại địa điểm tranh chấp.

Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan bày tỏ sự cảm kích đối với các đối tác Campuchia, cho biết động thái này đã cải thiện tình hình, giảm căng thẳng và nguy cơ xảy ra xung đột tiếp theo.

Bức ảnh cho thấy chiến hào do quân đội Campuchia đào trước đó (trái) và vẫn địa điểm đó sau khi họ lấp lại sau các cuộc đàm phán với quân đội Thái Lan (phải). Nguồn: Thai PBS World

"Tránh các cuộc đụng độ bạo lực trên quy mô lớn"

Trong khi đó, theo tờ Khmer Times, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố vào tối 8/6 rằng việc điều chỉnh lực lượng quân sự tại các khu vực dễ xảy ra xung đột với Thái Lan là điều cần thiết để ngăn chặn các cuộc đụng độ bạo lực trên quy mô lớn.

Ông cho biết trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân rằng: "Việc điều chỉnh lực lượng quân sự tại các khu vực dễ xảy ra xung đột thông qua sự hiểu biết lẫn nhau giữa các chỉ huy quân sự của cả Campuchia và Thái Lan là điều cần thiết để tránh các cuộc đụng độ bạo lực trên quy mô lớn".

“Người dân Campuchia và Thái Lan thực sự mong muốn hòa bình lâu dài và không muốn thấy chiến tranh”, ông nói. “Những nỗ lực tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại đã diễn ra ở mọi cấp độ — từ chính phủ đến các chỉ huy quân sự tiền tuyến — và hiện đang mang lại kết quả.”

Tuy nhiên, theo Thai PBS World, trước đó, vào ngày 7/6, quân đội Thái Lan đã đơn phương thay đổi giờ mở cửa tại các cửa khẩu biên giới và chỉ định những ngày cụ thể trong tuần, chứ không phải mọi ngày. Quân đội Thái Lan mở cửa khẩu biên giới từ 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương). Đồng thời, Thái Lan cũng hạn chế thời gian lưu trú tại nước này của công dân Campuchia chỉ còn 7 ngày, thay vì 60 ngày như thông thường.

Ngay sau quyết định đơn phương của Thái Lan, Campuchia đã có biện pháp đối phó bằng cách mở cửa biên giới lúc 9 giờ sáng nhưng đóng cửa lúc 4 giờ chiều, và hạn chế thời gian lưu trú của công dân Thái Lan chỉ còn 7 ngày.

(Theo Thai PBS World, Khmer Times)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại