Sau khi Lê Công Vinh ra đi, CLB TP.HCM đứng trước nguy cơ giải thể?

Bảo Hân |

Chi tiêu quá nhiều vào việc chiêu mộ lực lượng, sửa sang phòng thay đồ, sắm xe bus… nhưng không có những khoản thu về như kỳ vọng khiến CLB TP.HCM đứng trước nguy cơ vỡ nợ, dẫn đến giải thể.

TP.HCM là một trong những đội bóng chi tiêu mạnh mẽ nhất tại V.League trong 2 mùa giải gần đây. Với quyết tâm đưa câu lạc bộ nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch, những bản hợp đồng đình đám được chiêu mộ về sân Thống Nhất.

Để có sự phục vụ của HLV Toshiya Miura, HLV thể lực Martin Forkel, Trần Phi Sơn, Vũ Ngọc Thịnh, Sầm Ngọc Đức…, TP.HCM phải chi ra rất nhiều tiền. Ngoài ra, các hoạt động bên lề như xây mới phòng thay đồ, mua sắm xe bus chất lượng di chuyển… cũng tiêu tốn của đội bóng này một khoản tiền rất lớn.

Sau khi Lê Công Vinh ra đi, CLB TP.HCM đứng trước nguy cơ giải thể? - Ảnh 1.

TP HCM chi rất nhiều tiền để chiêu mộ lực lượng

Không phủ nhận thành công bước đầu, nhưng rõ ràng, nếu không có nguồn thu đủ mạnh, vấn đề kinh phí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến CLB TP.HCM, điều mà nhiều nhà phân tích đã dự đoán từ trước đó.

Mới đây, công ty Bình Minh - đơn vị giữ vai trò bảo trợ cho đội bóng đã phát đi một thông tin khiến tất cả bất ngờ. Cụ thể, trong khoảng 2 năm trở thành nhà tài trợ chính của TP.HCM, Bình Minh đã chi ra 150 tỷ đồng để nâng cấp chất lượng, hình ảnh câu lạc bộ.

Sau khi Lê Công Vinh ra đi, CLB TP.HCM đứng trước nguy cơ giải thể? - Ảnh 2.

Đội chủ sân Thống Nhất đứng trước nguy cơ giải thể

Chi rất nhiều tiền nhưng các khoản thu để bù lại không đi đôi với sự kỳ vọng, những hoạt động khai thác các bảng biển quảng cáo tại một số địa bàn ở TP.HCM chưa được thông qua, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành cũng như duy trì hoạt động.

Ban lãnh đạo CLB TPHCM đã gửi công văn lên VFF với mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đồng thời khẳng định, nếu trong vòng 30 ngày từ ngày 17-5-2018, những vấn đề liên quan không được giải quyết để họ kiếm tiền tái đầu tư, đơn vị này sẽ gửi văn bản đến VFF và giải thể đội bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại