Sức khỏe của Thủ tướng Anh "đã ổn định"; Anh từ chối lời đề nghị hỗ trợ điều trị cho ông Johnson của TT Trump

Hồng Anh |

Hôm 7/4 vừa qua, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này, sau khi ông được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được điều trị hỗ trợ thở oxy thông thường và không cần đặt máy thở, phát ngôn viên của ông thông báo hôm thứ 3 (7/4) vừa qua, sau khi thông tin nhà lãnh đạo này phải chuyển đến khu chăm sóc tích cực (ICU) được truyền thông đăng tải, CNN đưa tin.

Cụ thể, theo lời phát ngôn viên của Thủ tướng Anh, tình trạng của ông Johnson đã ổn định và hiện "tinh thần của ông vẫn rất tốt"; ông không cần điều trị bằng phương pháp đặt ống nội khí quản hay máy trợ thở, và cũng không bị viêm phổi.

Báo The Times cho biết, khi được hỗ trợ thở bằng oxy, Thủ tướng Johson chỉ cần 4 lít - thay vì 15 lít như các bệnh nhân nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) được điều trị tại ICU thường sử dụng - điều này chứng minh rằng tình trạng bệnh của nhà lãnh đạo Anh không quá nghiêm trọng.

Thủ tướng Johnson đã đề cử Ngoại trưởng Dominic Raab điều hành đất nước thay ông "khi cần thiết", thế nhưng việc một Ngoại trưởng điều hành đất nước thay Thủ tướng trong thời gian dài là điều chưa từng có tiền lệ.

Thông tin tình trạng bệnh trở nặng khiến Thủ tướng Johnson phải chuyển sang điều trị tại ICU giữa bối cảnh nước Anh đang trong tình trạng khẩn cấp quốc gia, hơn nữa thủ tục kế nhiệm chính thức cho người thay thế ông điều hành đất nước cũng chưa được tiến hành, khiến chính trường nước này rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ 3 (7/4), Ngoại trưởng Raab đã bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng rằng Thủ tướng Johnson sẽ sớm chiến thắng căn bệnh này: "Ông ấy là một chiến binh, và nhất định ông ấy sẽ trở lại để lãnh đạo chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này sớm nhất có thể".

Về vấn đề lãnh đạo đất nước và cuộc chiến chống dịch COVID-19, ông Raab cho biết nội các Anh đã nhận được "những chỉ thị rất rõ ràng" từ Thủ tướng và tất cả đều tập trung, đoàn kết để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế này.

Anh từ chối lời đề nghị hỗ trợ điều trị cho Thủ tướng Johnson của Tổng thống Trump

Sức khỏe của Thủ tướng Anh đã ổn định; Anh từ chối lời đề nghị hỗ trợ điều trị cho ông Johnson của TT Trump - Ảnh 1.

Ảnh: Getty

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gửi những lời chúc, lời cầu nguyện, hy vọng Thủ tướng Johnson sẽ sớm bình phục.

Đặc biệt, sau khi thông tin Thủ tướng Johnson được chuyển đến điều trị ở ICU được công bố, Tổng thống Trump đã tiết lộ trong một cuộc họp báo rằng chính quyền của ông đã liên hệ với các bác sĩ của Thủ tướng Johnson, và đích thân ông cũng đã yêu cầu hai công ty dược phẩm Mỹ "hàng đầu" hỗ trợ nhà lãnh đạo Anh.

"Tôi đã yêu cầu hai trong số các hãng dược phẩm hàng đầu - họ là những công ty tuyệt vời - họ đã đạt được thành công đáng kinh ngạc khi sản xuất thuốc chữa Ebola, AIDS, v.v... Tôi đã yêu cầu họ lập tức liên hệ với London.

[...] Lúc này có lẽ họ đã đến London rồi. Văn phòng Thủ tướng [Johnson] có tất cả những thứ họ cần, và chúng tôi sẽ giúp đỡ họ nếu có thể. Chúng tôi cũng đã liên hệ với các bác sĩ của ông Johnson" - ông Trump cho biết.

Mặc dù vậy, phát ngôn viên của Thủ tướng Johnson đã từ chối lời đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ, và nói rằng "đội ngũ chăm sóc y tế của Thủ tướng sẽ quyết định tất cả các phương pháp điều trị cho ông".

"Chúng tôi tin rằng Thủ tướng đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể từ hệ thống y tế quốc gia. Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả những lời chúc ấm áp mà Thủ tướng đã nhận được trong đêm [ông được đưa vào ICU]", phát ngôn viên của ông Johnson cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại