Sau Hồng Kông (Trung Quốc), ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với Syria

Đặng Lai |

Đội tuyển Việt Nam vừa ấn định được đối thủ thứ hai trong loạt trận FIFA days vào tháng 6 sắp tới, đó là Syria, đội bóng đứng cao hơn Việt Nam 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau Hồng Kông (Trung Quốc), ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với Syria - Ảnh 1.

Văn Toàn từng cùng U23 Việt Nam đánh bại Syria ở ASIAD 2018

Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa xác nhận thông tin này. Trận đấu sẽ diễn ra tại Thiên Trường, Nam Định vào 20/6. Trước đó, tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Hồng Kông (Trung Quốc) tại sân Lạch Tray, Hải Phòng.

Việc đưa đội tuyển quốc gia đến các sân bóng của địa phương cũng là cách để tăng cường sự kết nối với người hâm mộ, đồng thời tạo nên những cơn sốt tại hai trong số những nơi cuồng nhiệt bóng đá nhất Việt Nam, dù cho đây chỉ là trận giao hữu.

Việc gặp Hồng Kông (Trung Quốc, đội được đánh giá là yếu hơn và Syria, đối thủ ngang tài ngang sức, sẽ rất thích hợp cho thầy trò HLV Philippe Troussier . Bởi đây là hai đối thủ sở hữu hai phong cách thi đấu khác nhau, đến từ hai khu vực hoàn toàn khác biệt của châu lục.

Sau Hồng Kông (Trung Quốc), ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với Syria - Ảnh 2.

Syria đang đứng thứ 90 thế giới

Các tuyển thủ sẽ có những trải nghiệm đa dạng hơn nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình phía trước, mà trước mắt là vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10.

Với Syria, đây là đội tuyển mà Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ở Asian Cup 2019. Syria đang thể hiện phong độ khá thất vọng với chỉ 1 chiến thắng trong 9 lần ra sân gần nhất. Và chiến thắng đó diễn ra trước Thái Lan.

Nhưng phải thừa nhận rằng các đối thủ mà Syria thua trận đều thuộc hàng “cứng cựa”, như Algeria, Oman, Jordan, Bahrain... Do vậy, Syria vẫn là cái tên khó nhằn với tuyển Việt Nam , nhất là khi họ được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Hector Cuper, người từng cầm quân ở Valencia, Inter Milan, Real Betis hay Parma.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại