Sau gần 60 năm người ta mới biết tại sao Boeing 747 lại có cái bướu to trên đầu?

Chíp |

Boeing 747 là một trong những máy bay dễ nhận biết nhất trên thế giới. Ngoài sự phổ biến, nó dễ nhận ra bởi có một cái bướu khổng lồ phía trước.

Vậy tại sao Boeing 747 lại phải mang trên mình một thứ chẳng giống ai như vậy?

Hóa ra, cái bướu khổng lồ này xuất hiện từ những năm 1960. Khi đó, mọi người đều hào hứng về máy bay siêu thanh với khả năng đưa hành khách từ New York tới Paris trong vài giờ. Vì thế, Boeing 747 đang được phát triển phải mất 9 tiếng để đi chặng đường tương tự sẽ sớm bị lạc hậu.

Sau gần 60 năm người ta mới biết tại sao Boeing 747 lại có cái bướu to trên đầu? - Ảnh 1.

Do vậy, Boeing đã phải lên kế hoạch để tận dụng được những chiếc 747. Những mẫu máy bay này đã được thiết kế để có thể vận chuyển cả hành khách và hàng hóa vì thế khi không còn được phục vụ hành khách 747 vẫn sẽ có ích.

Các kỹ sư đã quyết định biến phía trước máy bay trở thành một cánh cửa khổng lồ. Mũi máy bay có thể mở ra, dễ dàng cho việc vận chuyển những khối hàng cao lớn.

Nhưng lại có một vấn đề nảy sinh: Buồng lái được đặt ở phía mũi.

Điều này khiến các kỹ sư phải điều chỉnh, tạo thêm một không gian khác cho buồng lái. Thiết kế bán cầu ban đầu của buồng lái không khả thi và tạo ra nhiều lực cản vì vậy, Boeing lại phải điều chỉnh, bổ sung phần đuôi vào buồng lái biến toàn bộ kết cấu đó thành một hình giọt nước mắt phía trên đầu máy bay.

Và đó chính là cái bướu chúng ta thấy ngày nay.

Sau gần 60 năm người ta mới biết tại sao Boeing 747 lại có cái bướu to trên đầu? - Ảnh 2.

Tiếp theo, để tận dụng không gian trống phía sau buồng lái, Boeing đã biến nơi này thành khoang dành riêng cho những khách hàng hạng thương gia và có cả một quầy bar đầy đủ cho tới khi xảy ra cuộc khủng hoảng nhiên liệu năm 1973.

Cuộc khủng hoảng khiến Boeing tiếp tục phải điều chỉnh, gỡ bỏ những thứ không cần thiết để tăng thêm ghế trên khoang này.

Trong những năm qua, máy bay đã phát triển rất nhiều về kích thước. Ngày nay, chiếc bướu trên Boeing 747-8 có chiều dài ngang với chiếc Boeing 737. Boeing 747-8 đang là chiếc máy bay chở khách dài nhất thế giới và cũng là một trong những máy bay dễ nhận biết nhất nhờ chiếc bướu của mình.

Theo Business Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại