Sau cú vấp đau điếng, Filip Nguyễn lại tỏa sáng, báo tin vui cho thầy Park

Đoàn Dự |

Sau thất bại 0-2 trước đội bị đánh giá kém hơn Teplice hôm 23/5 vừa rồi thì đến đêm qua, Filip Nguyễn và Slovan Liberec đã nhanh chóng trở lại mạch thắng.

České Budějovice không phải đối thủ dễ chơi và còn đá sân nhà. Chính vì thế, Slovan Liberec đã gặp rất nhiều khó khăn. Trong hiệp 1, khung thành của thủ môn Filip Nguyễn nhiều lần bị bắn phá.

Ví dụ ngay phút 12, Šulc tung cú dứt điểm hiểm hóc làm Filip Nguyễn không thể bắt dính. Brandner lao vào định đá bồi và khiến khung thành đội khách thật sự lâm nguy. Rất may sau tình huống cản phá đầu chưa hoàn hảo, thủ môn Việt kiều kịp thời tỏa sáng, ngăn chặn Brandner để bảo vệ mành lưới đội khách.

Ở liên tiếp các phút phía sau, Filip Nguyễn tiếp tục phải lao động vất vả, chống đỡ những đợt tấn công của České Budějovice. Những nỗ lực của Filip Nguyễn và hàng thủ Slovan Liberec đã được đền đáp, khi họ giữ sạch lưới trận này.

Sau cú vấp đau điếng, Filip Nguyễn lại tỏa sáng, báo tin vui cho thầy Park - Ảnh 1.

Giải VĐQG CH Séc vẫn diễn ra mà chưa được đón khán giả.

Trong khi đó, ở phút 50, Băluță ghi được bàn thắng quý giá duy nhất của trận đấu, mang về trọn vẹn 3 điểm cho Slovan Liberec. Sau chiến thắng này, Filip Nguyễn và đồng đội thăng tiến mạnh trên BXH, lên tới vị trí thứ 4. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa họ và 3 đội phía dưới không nhiều, trong khi đó còn kém tận 4 điểm so với đội hiện xếp thứ ba. Để có được vị trí cao mùa này, mọi thứ vẫn còn rất khó khăn cho Slovan Liberec.

Với riêng Filip Nguyễn, anh đang sở hữu phong độ rất cao, sạch lưới 4/6 trận gần nhất tại giải VĐQG CH Séc. Việc Filip Nguyễn tỏa sáng dĩ nhiên là tin rất vui cho HLV Park Hang-seo vì thủ môn Việt kiều sắp có quốc tịch Việt Nam. Khi đó, anh có thể sẽ trở thành thủ môn của tuyển Việt Nam, cạnh tranh cùng Đặng Văn Lâm.

Sau cú vấp đau điếng, Filip Nguyễn lại tỏa sáng, báo tin vui cho thầy Park - Ảnh 2.

BXH giải VĐQG CH Séc 2019/20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại