Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong "biển" nước, cây lớn đổ đè một phần taxi

Hoàng Hải |

Cơn mưa kéo dài từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau khiến nhiều nơi của TP Hà Nội bị ngập úng cục bộ, mặc dù không có gió to nhưng 1 cây xanh lớn đã bật gốc chắn ngang đường.

Vào khoảng 16h ngày 31/8 đến rạng sáng 1/9, trên đia bàn TP Hà Nội xảy ra mưa, tuy không kèm theo gió giật và mưa lớn nhưng cũng khiến nhiều tuyến phố như Phùng Hưng, Lương Ngọc Quyến, Bà Triệu, Trần Quốc Toản, Hàn Thuyên... ngập úng cục bộ.

Đáng chú ý vào rạng sáng nay, tại trước cửa nhà 92 Nguyễn Hữu Huân (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một cây xà cừ cỡ lớn bật ngốc đổ chắn ngang đường, ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực trên.

Theo quan sát, cây lớn khoảng 3 người ôm, khi bật gốc đã làm vỡ toang mảng vỉa hè tạo thành hố sâu và lật tung một biển báo giao thông. Có 1 chiếc xe taxi đỗ làn đường đối diện bị cành cây đè bẹp phần đuôi.

Cây đổ làm ảnh hưởng ít nhất 4 ngôi nhà đối diện, khi những cành lớn đè trúng phần mái hiên hoặc cửa, rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, CAP Lý Thái Tổ, ngành điện lực, cây xanh... đã cử cán bộ có mặt xử lý sự cố. Đội CSGT số 1 cũng tiến hành phân luồng từ xa đảm bảo giao thông thông suốt.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về cây đổ và cơn mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập úng: 

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 2.

Nhiều tuyến phố của TP Hà Nội ngập úng cục bộ do cơn mưa kéo dài.

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 3.

Ngập úng cục bộ khiến cuộc sống của người bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 4.

Nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước từ 60 - 80cm, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 5.

Cả 1 tuyến phố chìm sâu trong nước.

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 6.

Do đường ngập sâu, nước tràn vào bên trong nhà dân.

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 7.

Cây xanh bật gốc đổ chắn ngang đường Nguyễn Hữu Huân (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm).

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 8.

Xe ô tô đi trong "biển" nước.

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 9.

Phố Phan Bội Châu ngập úng cục bộ, khiến nhiều phương tiện chết máy.

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 10.
Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 11.
Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 12.
Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 13.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày 1/9, tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 7h ngày 31/8 đến 1h ngày 01/9 phổ biến 30-70mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Tây (Hà Nội) 121mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 145mm,…

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 14.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (1/9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40 - 70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70 - 150mm/24 giờ).

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 15.

Ngày và đêm nay (1/9), tại Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 16.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo từ ngày 2-6/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt).

Sau cơn mưa suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong biển nước, cây lớn đổ đè một phần taxi - Ảnh 17.

Lực lượng chức năng tiến hành cưa nhỏ các cành cây xanh trên đường Nguyễn Hữu Huân để đảm bảo an toàn giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại