Sau chức vô địch "quý như vàng" của HAGL

Phan Huỳnh Tuấn |

U15 HAGL vừa chiến thắng đối thủ cực mạnh PVF để lên ngôi vô địch giải U15 Quốc gia, đây có thể là dấu hiệu cho thấy CLB phố Núi đang có sự thay đổi để hướng tới thành công.

Bầu Đức trước đây thường "cự tuyệt" các yêu cầu cho lứa trẻ của học viện HAGL Arsenal JMG tham dự các giải trẻ trong nước. Nhưng trong năm 2016 này, ở hai giải U15 và U17 quốc gia, các học viên của lò đào tạo này đã được xuất trận.

Tuy số đông cầu thủ chủ yếu vẫn đến từ lớp năng khiếu của CLB HAGL, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của các gương mặt đến từ học viện HAGL Arsenal JMG. Chẳng hạn như ở đội U15, Cao Hoàng Tú đến từ học viện đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Cho các cầu thủ trẻ tham gia chinh chiến tại các giải đấu trong nước là một sự thay đổi quan trọng, nhưng nó chưa phải là điều đáng chú ý nhất.

Nếu theo dõi các cầu thủ U15 HAGL thi đấu, đặc biệt ở bán kết và chung kết, sẽ thấy rằng trên thực tế họ đã triển khai lối chơi "phòng ngự phản công".

Một điều phải nói là "lạ" với những ai từng hâm mộ lứa U19 HAGL với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, ... luôn luôn thích kiểm soát bóng, áp đặt thế trận và tấn công rất hoa mỹ.

Khoan hãy nói đến mức độ "đẹp, xấu" của lối chơi, chỉ biết rằng sự hiệu quả đã đến, U15 HAGL lên ngôi vô địch ở giải đấu mà họ được đánh giá thấp hơn nhiều đối thủ.

Sau chức vô địch quý như vàng của HAGL - Ảnh 1.

U15 HAGL vô địch dù không được đánh giá cao.

Sự thay đổi về lối chơi này cũng cho thấy rằng có vẻ như các lứa cầu thủ của HAGL đang thoát khỏi "nỗi ám ảnh" kiểm soát bóng.

Nếu xem đội một HAGL thi đấu hai năm nay, hoặc gần đây có trận đấu giao hữu giữa U16 Nhật Bản với U16 HAGL Arsenal JMG, sẽ thấy đa phần các cầu thủ vẫn quen với việc kiểm soát bóng.

Đó cũng không hẳn là điều xấu, nhưng nếu tư duy chiến thuật chưa cao, việc này rất dễ dẫn đến "đá ma" trên toàn mặt sân, tức là cầu thủ chỉ cố gắng để bóng không rơi vào chân đối thủ, còn việc triển khai tấn công sao cho phù hợp bị đặt xuống hàng thứ yếu.

Sau chức vô địch quý như vàng của HAGL - Ảnh 2.

Rời bỏ lối đá chăm chăm kiểm soát bóng, U15 HAGL lợi hại hơn hẳn.

Vì ra sân với tư tưởng kiểm soát bóng, nên có nhiều trận các cầu thủ HAGL thi đấu rất bế tắc. Nhưng một khi đã quên đi được chuyện ưu tiên kiểm soát bóng, nhiều hướng tiếp cận trận đấu khác cũng được gợi mở ra và sự bế tắc rồi đây cũng theo đó mà giảm dần đi.

Chức vô địch U15 quốc gia cũng cho thấy rằng việc kết luận lò HAGL Arsenal JMG đang thất bại, dựa vào việc các ngôi sao sáng nhất ra nước ngoài chỉ để ngồi dự bị, hay đội một HAGL năm nào cũng đua tranh trụ hạng, là hơi sớm.

Học viện này vẫn cho ra lò các cầu thủ có tiềm năng, có chất lượng, điều quan trọng là phát triển tư duy chiến thuật cho họ như thế nào, sắp xếp họ vào đội hình nào và cho họ chơi lối chơi như thế nào để đi đến thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại