Sau bão Sơn Tinh, khối áp thấp nhiệt đới mới đang xuất hiện trên biển Đông

Bảo Minh |

Khối áp thấp nhiệt đới này sẽ suy yếu sau 2 ngày nhưng kết hợp với gió mùa Tây Nam gây mưa dông, biển động, có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết chiều hôm qua (20/7), khu vực Bắc biển Đông đang hình thành một áp thấp nhiệt đới mới trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua.

Đến rạng sáng 21/7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở trên khu vực phía Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc ( khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông).

Theo đó, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 trong bán kính khoảng 50km tính từ tâm ATNĐ trở ra. Vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trên biển Đông trong ngày tới nằm trong khoảng vĩ tuyến 17,5 – 20,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Sau bão Sơn Tinh, khối áp thấp nhiệt đới mới đang xuất hiện trên biển Đông - Ảnh 1.

Trung tâm dự báo đường đi của khối áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong hôm nay, khối áp thấp di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, di chuyển khoảng 15km/h. Khoảng 1h ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đôngcách đảo Ludông (Philippines) khoảng 130km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ vẫn duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng cùa áp thấp, khu vực phía Bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6, giật cấp 8. Kèm theo mưa dông mạnh trên diện rộng, biển động với mức độ rủi ro thiên tai mức cấp 2-3.

Trong 2 ngày tiếp theo, dự báo khối áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, di chuyển 15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của khối áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam, trong hôm nay, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông, vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5 – 6. Giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m, nguy hiểm đối với tàu thuyền với mức độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại