Sau bản danh sách "nỗi hổ thẹn 30 năm", HLV TQ hưởng lợi vì lý do liên quan đến Covid-19

Linh Đan |

Việc HLV Li Tie được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng ĐT Trung Quốc gây ra nhiều hoài nghi, đặc biệt sau thất bại ê chề ở cúp Đông Á 2019. Tuy nhiên mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó.

Hồi cuối tháng 2 vừa qua, HLV Li Tie từng tạo ra luồng dư luận khá gay gắt sau khi ông công bố danh sách tập trung ĐT Trung Quốc đi tập huấn tại Dubai (UAE) để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng 3 (khi đó chưa có thông báo hoãn).

Thời điểm đó, những phàn nàn đã được nhắm đến vị HLV 42 tuổi này khi dư luận cho rằng ông không chịu trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và sử dụng một đội hình già nua.

"Theo bản danh sách của HLV Li Tie, độ tuổi trung bình của ĐT Trung Quốc là 28,42, với 11 cầu thủ trên 30 tuổi và không có bất cứ cái tên nào thuộc lứa tuổi U23. Điều này không thể không khiến truyền thông và dư luận đặt câu hỏi: Tương lai của bóng đá Trung Quốc sẽ đi về đâu?

Mọi người hoàn toàn có cơ sở để nghĩ như vậy bởi bản danh sách của HLV Li Tie chính là nỗi hổ thẹn lặp lại với bóng đá Trung Quốc, khi sau 30 năm mới lại có chuyện không cầu thủ U23 nào được lên ĐTQG", tờ Sohu (Trung Quốc) bình luận.

Sau bản danh sách nỗi hổ thẹn 30 năm, HLV TQ hưởng lợi vì lý do liên quan đến Covid-19 - Ảnh 1.

Sau thất bại ở cúp Đông Á 2019, HLV Li Tie không có được nhiều niềm tin của người hâm mộ khi tiếp tục được CFA trao cơ hội.

Trên thực tế, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) khi bổ nhiệm HLV Li Tie hồi đầu năm nay cũng chỉ dành cho ông một bản hợp đồng ngắn hạn, để vị chiến lược gia này dẫn dắt ĐTQG thi đấu nốt 4 trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn trong tháng 3 và tháng 6 năm nay.

Tuy nhiên, kế hoạch trên của CFA gần như sẽ phải thay đổi sau khi FIFA cùng AFC quyết định hoãn các trận đấu trên và lùi thời điểm thi đấu tới cuối năm nay do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Điều này khiến cho truyền thông Trung Quốc đồng loại đưa ra dự đoán về việc HLV Li Tie sẽ được CFA gia hạn hợp đồng đến hết năm 2020.

Sau bản danh sách nỗi hổ thẹn 30 năm, HLV TQ hưởng lợi vì lý do liên quan đến Covid-19 - Ảnh 2.

Việc HLV Li Tie và các học trò đang tập huấn tại Dubai cũng bị không ít CĐV chỉ trích là "lãng phí tiền bạc" vì chi phí đắt đỏ ở đây.

Hiện tại, CFA cũng hết sức tạo điều kiện cho tân HLV ĐTQG khi chuyến tập huấn từ ngày 6/3 tại Dubai thay vì kết thúc vào ngày 20/3, sẽ được kéo dài đến ngày 25/3 do các trận đấu chính thức bị hoãn.

Ngoài việc có hợp đồng mới, HLV Li Tie còn được hưởng thêm một điều có lợi khác khi đến cuối năm nay, ông có thể triệu tập thêm các cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG, sau khi họ đáp ứng đủ yêu cầu của FIFA về việc thi đấu tại Trung Quốc trong thời gian từ 5 năm trở lên.

Tất nhiên, việc các trận đấu phải hoãn lại vì dịch bệnh là điều không ai mong muốn, trong đó có cả HLV Li Tie. Nhưng rõ ràng, sau khi dẫn dắt ĐT Trung Quốc B thi đấu không thành công tại cúp Đông Á 2019, vị chiến lược gia 42 tuổi chắc chắn rất muốn có được thành tích tốt để chứng minh khả năng của mình với người hâm mộ nước nhà. Dẫu cho những quyết định nhân sự của ông tạo ra luồng dư luận trái chiều.

Sau bản danh sách nỗi hổ thẹn 30 năm, HLV TQ hưởng lợi vì lý do liên quan đến Covid-19 - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại