Sau 8 năm 'trồng chuối, nuôi heo', bầu Đức bán được bao nhiêu con heo thịt, bao nhiêu tấn trái cây?

Khánh Vy |

Với nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai đã tìm thấy công thức thành công đó là chiến lược 'một cây một con', tập trung trồng cây chuối và nuôi con heo.

Ngày 09/01 vừa qua, công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022.

Theo đó, trong bối cảnh giá thịt heo tháng 12 thấp hơn so với tháng 11, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 12/2022 của Tập đoàn chỉ đạt khoảng 58% so với tháng 11/2022.

Năm 2022, HAGL đã tiêu thụ 292.847 con heo thịt và 281.275 tấn trái cây, trong đó chuối xuất khẩu đạt 160.520 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 120.755 tấn.

Sau 8 năm trồng chuối, nuôi heo, bầu Đức bán được bao nhiêu con heo thịt, bao nhiêu tấn trái cây? - Ảnh 1.
Sau 8 năm trồng chuối, nuôi heo, bầu Đức bán được bao nhiêu con heo thịt, bao nhiêu tấn trái cây? - Ảnh 2.

Bầu Đức bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực nông nghiệp từ cuối năm 2012 với cao su và cây tràm. Sau khi thất bại với cây trồng trên ông đã chuyển sang trồng ớt đến mít, chanh dây, thanh long..., lấy cây này nuôi cây kia nhưng cũng chưa đạt kết quả như mong đợi.

Đến năm 2020, khi tìm được 2 trụ cột chính trong nông nghiệp là trồng chuối, nuôi heo, Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu có lãi trở lại. Bầu Đức cho biết đây là hai ngành mà HAGL có lợi thế rất lớn, lại bổ trợ cho nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Thông thường thu hoạch được khoảng 25 kg chuối, chỉ có thể chọn 12 kg để xuất khẩu, còn lại để làm nguyên liệu nuôi heo.

Với nhóm heo nái, chuối được ủ chín để cho chúng ăn thêm có sữa nuôi con, còn heo nuôi lấy thịt, trái chuối được sơ chế và phơi khô xay lấy bột trộn với các loại vitamin, đậu nành để tạo ra một công thức riêng đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho chúng phát triển.

HAGL cam kết chất lượng heo ăn chuối của HAGL đảm bảo tiêu chí “3 không”: Không thuốc kháng sinh, không thuốc tăng trọng, không đạm động vật... Bầu Đức cũng nhấn mạnh, dù nuôi với công thức đặc biệt nhưng heo ăn chuối của Tập đoàn sẽ bán tương đương giá thị trường.

Các sản phẩm của HAGL đều được bày bán tại chuỗi cửa hàng Bapi Food và bán online qua App Bapi. Trong ngày khai trương tại Hà Nội và TP.HCM, thịt heo ăn chuối đều thu hút lượng lớn người tiêu dùng và rơi vào tình trạng cháy hàng. Bên cạnh đó, Bapi Food cũng hợp tác với HomeFarm, Fresh Market để đưa sản phẩm thịt heo, gà và bò chất lượng cao đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Về kế hoạch mở rộng sản xuất trong 2023, theo bầu Đức, công ty sẽ cố gắng đạt được sản lượng 700.000 con heo một năm. Trong đó, công ty dự kiến mở cụm chuồng heo tại Campuchia. Hiện giá heo tại thị trường này luôn cao hơn Việt Nam 40%.

Năm sau công ty sẽ cung ứng ra thị trường thêm 10 triệu con gà và 100.000 con bò Lào. Hiện, Hoàng Anh Gia Lai có 10 cụm chuồng trại chăn nuôi heo, trong đó có 9 cụm ở Gia Lai, 1 cụm tại Campuchia.

Sau 8 năm trồng chuối, nuôi heo, bầu Đức bán được bao nhiêu con heo thịt, bao nhiêu tấn trái cây? - Ảnh 3.
Sau 8 năm trồng chuối, nuôi heo, bầu Đức bán được bao nhiêu con heo thịt, bao nhiêu tấn trái cây? - Ảnh 4.

Sắp tới, công ty mở rộng thêm 6 cụm chăn nuôi heo tại Gia Lai. Các cụm chăn nuôi mới này đã được cấp giấy phép và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai đang có 1.000 ha sầu riêng tại Lào và Việt Nam.

Hoàng Anh Gia Lai cũng xin thêm được 4.000 ha đất tại Lào. Diện tích này, bầu Đức cho rằng sẽ mở rộng trồng chuối để gia tăng xuất khẩu và có nguyên liệu chế biến bột chuối cho heo. Tính tới cuối tháng 11, công ty đã có 5 nhà máy chế biến bột chuối với công suất chế biến 600 tấn chuối tươi một ngày.

Tập đoàn HAGL cũng cho biết, mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ đưa ra thị trường 20 triệu con gà đi bộ ăn chuối, và 1 triệu con heo ăn chuối, đồng thời phát triển mạnh chuỗi Bapi Food với khoảng 1.000 cửa hàng, trong đó 80% nhượng quyền.

Theo báo cáo, doanh thu thuần cả năm 2022 của HAG đạt 4.574 tỷ đồng. Trong đó mảng cây ăn trái mang lại doanh thu 2.277 tỷ đồng, mảng chăn nuôi mang lại doanh thu 1.620 tỷ đồng và mảng phụ trợ mang lại doanh thu 677 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế HAGL công bố là 1.181 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch đề ra năm 2022 trước đó. Đáng nói, con số lợi nhuận trên đã lần đầu tiên trong 8 năm từ 2015 đến nay đưa HAGL quay lại CLB các doanh nghiệp lãi trên nghìn tỷ.

Sau 8 năm trồng chuối, nuôi heo, bầu Đức bán được bao nhiêu con heo thịt, bao nhiêu tấn trái cây? - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại