Sau 3 lần lấy ý kiến, Quốc hội chưa "ngã ngũ" quy định việc uống rượu, bia của lái xe

Hoàng Đan |

Trong lần thứ 2 xin ý kiến về phương án cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn, các đại biểu Quốc hội có mặt vẫn chưa đồng ý.

Chiều 3/6, Quốc hội đã tiến hành xin ý kiến đại biểu bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nội dung 1: Quốc hội cho ý kiến về quy định liên quan việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông (nêu tại Khoản 8 Điều 5).

Theo đó, các đại biểu sẽ chọn một trong hai phương án.

Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn.

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sau 2 lần lấy ý kiến, cả 2 phương án đều không được các đại biểu Quốc hội thông qua.

Tiếp đó, có một số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng, do có lỗi kỹ thuật, chưa nghe rõ về cách sắp xếp 2 phương án xin ý kiến và một số người chưa chuẩn bị kỹ. Sau đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đề nghị Quốc hội lấy ý kiến lại với phương án 1.

Trong lần thứ 2 xin ý kiến về phương án "cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn", chỉ có 214/441 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 44,21%) và 212/441 đại biểu có mặt không đồng ý (chiếm 43,80%) và 15 đại biểu không tham gia ý kiến (chiếm 3,10%).

Sau 3 lần lấy ý kiến, Quốc hội chưa ngã ngũ quy định việc uống rượu, bia của lái xe - Ảnh 1.

Kết quả xin ý kiến ĐBQH lần thứ 2 về phương án 1.

Nội dung thứ 2: Quốc hội cho ý kiến về quy định hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Cụ thể, đại biểu có thể chọn 2 phương án:

Phương án 1: Bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau.

Phương án 2: Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Nhưng sau 2 lần lấy ý kiến, cả 2 phương án đều không đủ kết quả đồng ý quá bán (quá 50%). Cụ thể, chỉ có 46,28% số ĐBQH đồng ý với phương án 1, có 42,56% số ĐBQH không đồng ý phương án này.

Về phương án 2: Chỉ có 42,21% số ĐBQH đồng ý, có 42,56% số ĐBQH không đồng ý.

Nội dung 3: Các đại biểu Quốc hội cho ý kiến biểu quyết về khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình nêu tại Điểm c Khoản 3 Điều 12 của dự thảo luật.

Hai phương án để lựa chọn bao gồm:

Phương án 1: Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Phương án 2: Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 19h đến 20h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Sau đó, với 442 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết, đã có 351 đại biểu (chiếm 72,52% số đại biểu có mặt) đồng ý với phương án Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Có 72 đại biểu không đồng ý (chiếm 14.88% số đại biểu có mặt) và 19 đại biểu không tham gia ý kiến (chiếm 3,93% đại biểu có mặt).

Sau 3 lần lấy ý kiến, Quốc hội chưa ngã ngũ quy định việc uống rượu, bia của lái xe - Ảnh 3.

Kết quả biểu quyết.

Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp cuối năm 2018, dự kiến thông qua ngày 14/6.

Tuy nhiên, quá trình thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau về nội dung của dự thảo Luật. Nhiều đại biểu đề nghị đưa trở lại dự Luật những chế tài mạnh như quy định bán rượu, bia theo giờ; cấm bán rượu, bia trên Internet...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại