Sau 3 lần kết hôn, "Hòa thân đáng ghét nhất Trung Quốc" Vương Cương tận hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu

Hoàng Linh |

Khi về già có con cháu bên cạnh, đó chính là hạnh phúc bình dị mà Vương Cương luôn ao ước và đã thành hiện thực.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cuối cùng "Hòa Thân" Vương Cương cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian cho gia đình.

So với hai người bạn thân là Trương Quốc Lập và Trương Thiết Lâm thì hôn nhân của Vương Cương có phần trắc trở hơn. Phải đến khi kết hôn lần ba với người vợ Trịnh Diễm Đông thì ông mới tìm được hạnh phúc thật sự, họ cũng có một con chung là Vương Nhất Đinh.

Mới đây một số hình ảnh của hai bố con Vương Cương đã lan truyền trên mạng. Trong những bức hình có thể thấy Vương Cương đang truyền dạy cho con trai kinh nghiệm chơi đồ cổ và cựu diễn viên nổi tiếng cũng là người rất giỏi về đồ cổ.

Cậu bé Vương Nhất Đinh ra đời khi Vương Cương đã 60 tuổi, chính vì thế ông rất yêu thương cậu con trai này, hai bố con cũng rất thân thiết với nhau. Họ không chỉ là bố con mà còn là bạn, Vương Cương cũng luôn sẵn lòng lắng nghe những suy nghĩ của con trai.

Sau 3 lần kết hôn, Hòa thân đáng ghét nhất Trung Quốc Vương Cương tận hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu - Ảnh 2.
Sau 3 lần kết hôn, Hòa thân đáng ghét nhất Trung Quốc Vương Cương tận hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu - Ảnh 3.

Vương Cương rất yêu thương cậu con trai 11 tuổi.

Sau 3 lần kết hôn, Hòa thân đáng ghét nhất Trung Quốc Vương Cương tận hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu - Ảnh 4.

Cậu bé được nhận xét là giống y chang người bố nổi tiếng.

Điều đặc biệt là Vương Nhất Đinh bằng tuổi với cháu ngoại của Vương Cương – Lộ Lộ, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau và coi nhau như bạn bè.

Ở tuổi 71, Vương Cương có cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc khi mà con cháu xum vầy, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ. So với Trương Quốc Lập hay Trương Thiết Lâm thì cuộc sống của Vương Cương có phần yên ổn và đáng ngưỡng mộ hơn nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại