Sau 2 năm, Klopp đã làm nên trò trống gì ở Liverpool?

Dương Quảng |

Tuần lễ này sẽ đánh dấu 2 năm HLV Klopp ở Liverpool. Sau 24 tháng, mục tiêu biến Liverpool thành một thế lực của bóng đá châu Âu mà chiến lược gia người Đức đặt ra lúc mới nhậm chức đã đi đến quá trình nào?

Klopp đã cố gắng xây dựng triết lý của riêng mình bằng những con người ông mong muốn. Qua hai mùa hè, Klopp đã đưa về 10 gương mặt khác nhau, nhưng những gì ông đang làm ở Liverpool chỉ đơn giản bước cải thiện và tiến hóa chứ không hề có một cuộc đại cách mạng nào.

Bằng chứng, ông vẫn sử dụng tới 15 cầu thủ còn sót lại từ triều đại của Rodgers trong bản danh sách đăng ký thi đấu mùa này. Dường như, Klopp đang kế thừa, hơn là "Đập đi xây lại" như ông từng chắc nịch.

Đặc biệt ở hàng thủ, Klopp mặc nhiên sử dụng những học trò được Rodgers phát hiện (Clyne, Lovren, Moreno) trong khi chính họ mới là những người thường xuyên mắc lỗi. Toàn bộ nguồn lực tái tạo đội hình được Klopp dồn cho hàng công.

Sau 2 năm, Klopp đã làm nên trò trống gì ở Liverpool? - Ảnh 1.

Hàng thủ đang là điểm yếu cố hữu của Liverpool

Nhưng thực chất, Klopp không hề mát tay trên sàn giao dịch. Ngoại trừ Mane và Salah, những gương mặt khác được Klopp đích thân mang về hoặc thi đấu phập phù, hoặc để lại nỗi thất vọng to lớn, điển hình là thủ thành Karius.

Ở công tác đào tạo trẻ, Klopp bước đầu đã nhìn ra một số tài năng, gương mặt đáng chú ý. Tiêu biểu có Ben Woodburn, chân sút đã ghi bàn ở Carabao Cup và ra mắt ĐT xứ Wales ở tuổi 17. Ngoài ra, còn có Sheyi Ojo, Ovie Ejaria và Trent Alexander-Arnold.

Về mặt lối chơi, vẫn là phong cách bốc lửa, sôi động và giàu năng lượng của Klopp từ thời Dortmund. Đó vừa là điểm mạnh, nhưng cũng đồng thời là điểm yếu của Liverpool. Bởi trong hai mùa giải đã đi qua cùng Klopp, Liverpool luôn gặp phải bài toán "điểm rơi phong độ". Họ thường chơi rất hăng ở nửa đầu mùa giải và sau đó lại cho thấy các dấu hiệu chán nản và hụt hơi vì mệt mỏi ở giai đoạn nước rút (sau tháng 3).

Sau 2 năm, Klopp đã làm nên trò trống gì ở Liverpool? - Ảnh 2.

Liverpool chơi bốc lửa trong giai đoạn đầu nhưng lại dần hụt hơi về cuối mùa giải

Đó cũng là lý do mà Liverpool đều gục ngã ở hai trận chung kết Klopp chỉ đạo, và bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch Premier League bất chấp một thực tế, họ là đội có thành tích đối đầu trong nhóm tốp 6 tốt nhất.

Với Klopp, sẽ còn nhiều việc cần làm nếu muốn duy trì nhiệm kỳ của mình tại bến Cảng Merseyside, bởi cơn hạn hán danh hiệu ở sân chơi quốc nội đã kéo dài gần 3 thập kỷ. Trước mắt ông, sẽ là cuộc đấu trí với Mourinho ở trận siêu kinh điển nước Anh vào cuối tuần này, khi Liverpool tiếp Man Utd trên sân nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại