Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên "Mẹ chồng khó tính" giờ ra sao?

Hoàng Linh |

Sau hơn một thập kỷ, không phải cuộc sống của ai trong dàn diễn viên "Mẹ chồng khó tính" đều suôn sẻ và hạnh phúc.

Năm 2005, TVB cho ra mắt bộ phim Mẹ chồng khó tính với sự tham gia của Uông Minh Thuyên, Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Tông Trạch đã gây tiếng vang lớn ở Hong Kong, Trung Quốc Đại Lục và nhiều nước khác. 

Mẹ chồng khó tính cũng là phim đi đầu trong thể loại "mẹ chồng – nàng dâu", với những tình tiết hài hước nhưng đầy tính nhân văn.

12 năm trôi qua, Mẹ chồng khó tính vẫn là một trong những bộ phim được khán giả yêu thích nhất của TVB, phần 2 phim được ra mắt năm 2008 nhưng không thành công bằng. 

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chú ý đến cuộc sống của dàn diễn viên chính trong bộ phim. Nếu như Uông Minh Thuyên tuổi già bệnh tật không con cái thì Hồ Hạnh Nhi lại có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng đại gia.

Uông Minh Thuyên

Trong bộ phim, Uông Minh Thuyên thủ vai mẹ chồng Hỷ Tháp Lạp Thước Lan, xuất thân trong một gia đình Hoàng tộc thời nhà Thanh, kiêu căng và ngạo mạn. 

Dù có làm đúng hay làm sai, mọi người đều không dám lên tiếng chê trách Thước Lan, vì thế nên bà càng được thể lấn lướt, không coi ai ra gì, luôn nghĩ bản thân là trung tâm.

Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên Mẹ chồng khó tính giờ ra sao? - Ảnh 1.

Vai diễn của Uông Minh Thuyên là một bà mẹ chồng khó ưa, và bà chỉ gặp được "đối thủ" khi nàng dâu Điền Lực đến. Sau những xung đột dở khóc dở cười cùng nhiều bài học đắt giá, cuối cùng Thước Lan cũng nhận ra được cái sai của mình.

Uông Minh Thuyên là một trong những gương mặt kỳ cựu và rất được TVB nể trọng. Tuy tài năng xuất chúng được công nhận nhưng điều đó không thể che giấu việc Uông Minh Thuyên chèn ép đàn em. 

Uông Minh Thuyên ghen tức Triệu Nhã Chi vì được quan tâm hơn mình. Chỉ vì một lời nói của Quách Khả Doanh, Uông Minh Thuyên đã hiểu theo nghĩa khác, ép TVB không trao giải Nữ chính xuất sắc nhất cho cô. 

Quách Khả Doanh tức giận nhưng không thể làm được gì bởi sức ảnh hưởng của Uông Minh Thuyên quá lớn. Cuối cùng cô đành phải ngậm ngùi rời khỏi TVB.

Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên Mẹ chồng khó tính giờ ra sao? - Ảnh 2.

Tuy rằng tài năng nhưng Uông Minh Thuyên bị chê xấu tính.

Năm 1985, Uông Minh Thuyên phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp nhưng may mắn đã phẫu thuật thành công. 17 năm sau, bà lại bị ung thư vú, tiếp tục sống chung với căn bệnh hiểm nghèo này. 

Trong khoảng thời gian bệnh tật ấy, người bạn trai La Gia Anh đã ở bên chăm sóc Uông Minh Thuyên. Nhưng chính La Gia Anh sau đó lại mắc bệnh gan. 

Họ cùng nhau trải qua những chuỗi ngày bệnh tật, cuối cùng Uông Minh Thuyên cũng đồng ý kết hôn với La Gia Anh năm 2009 sau 23 năm hẹn hò cùng những lời cầu hôn dang dở.

Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên Mẹ chồng khó tính giờ ra sao? - Ảnh 3.

Ở tuổi 70, Uông Minh Thuyên và chồng đều bị bệnh, cả hai không có con chung nào.

Hồ Hạnh Nhi

"Đối thủ" của mẹ chồng Thước Lan chính là nàng Điền Lực do Hồ Hạnh Nhi thủ vai. Điền Lực là con của một tướng cướp nhưng tính tình ngay thẳng, bộc trực và cũng rất trượng nghĩa. 

Về sau, Điền Lực đã "cảm hóa" được bà mẹ chồng khó tính này, cùng với anh chàng Ninh Mậu Xuân trở thành một cặp vợ chồng thực sự.

Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên Mẹ chồng khó tính giờ ra sao? - Ảnh 4.

Có lẽ chỉ mỗi Điền Lực mới dám đối đầu với Thước Lan.

Sau Mẹ chồng khó tính, Hồ Hạnh Nhi trở thành ngôi sao sáng của TVB, bắt đầu được nhà đài trọng dụng hơn và ưu ái dành cho những vai diễn trong các phim lớn. 

Tài năng diễn xuất và ca hát được khẳng định, Hồ Hạnh Nhi trở thành một trong những diễn viên TVB được yêu thích nhất tại khu vực Trung Quốc Đại Lục. 

Đến năm 2015, ngôi sao 38 tuổi đã khiến người hâm mộ bất ngờ tuyên bố rời khỏi TVB để tập trung cho sự nghiệp ở Đại Lục.

Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên Mẹ chồng khó tính giờ ra sao? - Ảnh 5.

Rời khỏi TVB, Hồ Hạnh Nhi không còn được quan tâm như ngày trước nữa, thời hoàng kim của cô cũng đã qua.

Vừa tuyên bố rời khỏi TVB, Hồ Hạnh Nhi đã tiếp tục thông báo làm đám cưới với doanh nhân Phillip Lee vào cuối năm 2015 và nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. 

Trước Phillip Lee, Hồ Hạnh Nhi đã nên duyên với Huỳnh Tông Trạch nhờ bộ phim Mẹ chồng khó tính, nhưng rồi cặp đôi đã chia tay năm 2013 sau 8 năm bên nhau.

Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên Mẹ chồng khó tính giờ ra sao? - Ảnh 6.

Hồ Hạnh Nhi giờ có cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia, cặp đôi sẽ đón con đầu lòng chào đời vào cuối năm nay.

Huỳnh Tông Trạch

Trong mắt mọi người, nhân vật Ninh Mậu Xuân của Huỳnh Tông Trạch là một anh chàng nhút nhát, có phần khờ khạo, bị kẹp giữa "cuộc chiến" của mẹ và vợ. 

Nhưng ẩn sau đó là một Ninh Mậu Xuân giỏi võ, hành động hiệp nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, "anh hùng vô danh" trong mắt mọi người.

Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên Mẹ chồng khó tính giờ ra sao? - Ảnh 7.

Giữa mẹ và vợ, Ninh Mậu Xuân chẳng biết làm thế nào để vừa lòng cả hai.

Cũng nhờ bộ phim này mà Huỳnh Tông Trạch "một bước thành sao", trở thành "con cưng" của TVB và được nhà đài hết sức ưu ái. 

Nhưng cũng giống Hồ Hạnh Nhi, sau 10 năm gắn bó với TVB từ Mẹ chồng khó tính, cuối cùng Huỳnh Tông Trạch cũng rời khỏi nhà đài. 

Sang Đại Lục lập nghiệp, danh tiếng của Huỳnh Tông Trạch vang xa hơn nhờ việc chọn đúng kịch bản. Trong đó, Vẫn cứ thích em (2015) đã góp công lớn giúp Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng hơn.

Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên Mẹ chồng khó tính giờ ra sao? - Ảnh 8.

Huỳnh Tông Trạch tạo dựng được tên tuổi tại thị trường Đại Lục.

Tuy sự nghiệp ở Đại Lục khởi sắc hơn so với nhiều đồng nghiệp cũ ở TVB nhưng Huỳnh Tông Trạch lại không được yêu thích về phương diện đời sống riêng tư. 

Sau khi kết thúc mối tình 8 năm với Hồ Hạnh Nhi, anh hẹn hò với nhiều người đẹp nhưng lại bị cho là "bắt cá nhiều tay", chưa dứt tình với người này đã gặp gỡ với người khác. 

Năm ngoái, Huỳnh Tông Trạch công khai hẹn hò với người mẫu Nhật nhưng anh lại bị bắt gặp đi cùng với quản lý của một casino. Bị chỉ trích, Huỳnh Tông Trạch lên tiếng phủ nhận, cho biết mối quan hệ với bạn gái người mẫu vẫn rất tốt.

Sau 12 năm, số phận của dàn diễn viên Mẹ chồng khó tính giờ ra sao? - Ảnh 9.

Không rõ Huỳnh Tông Trạch và người mẫu Nhật còn ở bên nhau nữa không nhưng nhiều người cho rằng, đào hoa như anh thì khó có thể có một mối tình bền vững như thời còn yêu Hồ Hạnh Nhi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại