Sạt lở đất, 35 công nhân bị chôn vùi

M.Khuê |

Vụ sạt lở đất xảy ra lúc rạng sáng 8-5 tại một công trường xây dựng dự án thủy điện thuộc huyện Thái Ninh, Tam Minh, Phúc Kiến – Trung Quốc đã khiến 35 công nhân bị chôn vùi.

Đá và bùn đã chôn vùi một tòa nhà văn phòng và khu vực nhà tạm, nơi các công nhân sinh sống. Họ đang ngủ nên không trở tay kịp.

Theo thống kê tạm thời, 35 người đang bị chôn vùi dưới đống bùn, đá. Một quan chức địa phương cho biết nguyên nhân vụ lở đất chưa xác định nhưng khu vực này hứng chịu lượng mưa lớn suốt mấy ngày qua.

Dọn dẹp đường ray xe lửa. Ảnh: IC
Dọn dẹp đường ray xe lửa. Ảnh: IC
Ảnh: IC
Ảnh: IC
Ảnh: IC
Ảnh: IC

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát đang ráo riết dọn dẹp đống đất, đá để tìm kiếm những người bị vùi lấp. Hơn 1.000 nhân viên cùng 3 máy xúc lớn cũng khẩn trương dọn dẹp các tuyến đường sắt bị bùn, đá sạt lở che lấp.

Mưa nặng hạt đã ảnh hưởng cả vùng Nam Trung Quốc từ giữa tuần, gây lũ lụt và lỡ đất. Theo Tân Hoa xã ngày 7-5, mưa lũ đã khiến hơn 1.000 người ở Quảng Tây phải di cư; sạt lở đường làm 1 người chết, 1 mất tích.

Hơn 30 chuyến xe lửa phải hoãn hoặc hủy trước tình trạng khẩn cấp. Hai ngày nay, mưa tiếp tục đổ xuống Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Quý Châu, Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tây và Phúc Kiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại