Sập taluy ở Đà Lạt khiến 2 người chết, 2 người bị thương

Quang Sáng |

Chiều 29/9, tại phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vụ sạt lở taluy khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào lúc 13h30’ khi trên địa bàn có mưa lớn. Trong lúc 4 người gồm: 

Trần Thị Bích Huyền (sinh năm 2003, thường trú ở Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt), Nguyễn Thị Trang Đài (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Cang (sinh năm 1999) và Khổng Minh Phước (sinh năm 1990, cùng thường trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đang trú mưa tại 1 nhà vườn của người dân ở khu vực Hố Hồng, phường 7, TP Đà Lạt thì bất ngờ taluy ở phía trên cao đổ sập.

Do lượng lớn đất, đá vùi lấp đã khiến 2 nạn nhân nữ là Huyền và Đài bị tử vong, 2 nạn nhân nam là Phước và Cang bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại