Sập phòng thể chất trường học tại Trung Quốc, ít nhất 11 người thiệt mạng

PHƯƠNG THẢO(Nguồn: CGTN) |

Phòng tập thể dục của một trường trung học tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc bị sập hôm 23/7 đã khiến 11 người thiệt mạng.

Theo sở cứu hỏa và cứu hộ của tỉnh, vụ sập mái nhà được báo cáo vào lúc 14 giờ 56 phút chiều ngày 23/7 tại Trường trung học cơ sở số 34 ở quận Longsha của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ.

Theo nguồn tin, nhà trường đang trong kỳ nghỉ hè và 19 thành viên đội bóng chuyền đang tập luyện trong phòng thể chất rộng 1.200 m2 tại thời điểm xảy ra sự cố. Ngoài 11 người thiệt mạng, 4 người khác cũng bị mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng may mắn thoát chết.

Sập phòng thể chất trường học tại Trung Quốc, ít nhất 11 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tại trường trung học số 34 ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, ngày 23/7. (Ảnh: CGTN)

Theo một cuộc điều tra sơ bộ, một công trình xây dựng đang được thi công tại tòa nhà liền kề bên cạnh phòng tập thể dục của trường, nhiều khả năng công nhân xây dựng đã chất đá trân châu - vật liệu xây dựng có khối lượng khá nặng lên mái phòng tập thể dục trong quá trình thi công, dẫn đến sự cố.

Theo chính quyền địa phương, đá trân châu sau khi ngâm trong nước mưa sẽ tăng trọng lượng, khiến mái nhà bị sụt lún, đồng thời cho biết các bức tường của phòng thể dục trường có cấu trúc dạng lưới và mái nhà được làm bằng các tấm bê tông.

Các nhà chức trách đang tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu để xác định nguyên nhân vụ việc. Cảnh sát địa phương Trung Quốc cũng đã tạm giữ một số người phụ trách trình xây dựng bên cạnh để điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại