Sập giàn giáo khiến 6 người thương vong: Bới bê tông tìm người

Hoàng Hải |

Vụ sập giàn giáo xảy ra tại phố Giáp Nhị khiến 2 công nhân rơi xuống đất và bị bê tông đè lên người. Các công nhân khác phải bới bê tông để tìm người.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tòa nhà 28 tầng có địa chỉ tại số 1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội vào 5h sáng nay (13/10) làm 6 người thương vong, trao đổi với PV, lãnh đạo đội thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai cho biết:

Hiện đã tạm đình chỉ thi công đối với tòa nhà xảy ra sự việc trên để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Vị này cũng cho biết thêm, trong quá trình xây dựng từ trước tới nay, tòa nhà này chưa xảy ra vụ tai nạn lao động nào và cũng chưa bị xử phạt gì. Công trình xây dựng nói trên đầy đủ giấy tờ pháp lý xây dựng.

Trong ngày hôm qua (12/10), đội thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai cũng đã xuống kiểm tra việc xây dựng của công trình và không phát hiện sai phạm gì.

Sập giàn giáo khiến 6 người thương vong: Bới bê tông tìm người - Ảnh 1.

Cổng công trình xây dựng xảy ra vụ việc được chen kín bạt.

Theo ghi nhận của PV vào sáng nay (13/10), tòa nhà nơi xảy ra sự việc có rất đông người dân hiếu kì tụ tập bàn tán xôn xao.

Cổng chính vào tòa nhà đã được đơn vị thi công che bạt kín, chỉ nhà đầu tư và đơn vị thi công, lực lượng chức năng mới có thể ra vào.

Qua quan sát của PV, ngay trước cổng chính của tòa nhà xảy ra vụ việc, hai đống bê tông lớn được đổ ngay xuống nền đất.

Cạnh đó là những đống sắt ngổn ngang do giàn giáo sập xuống. Một số công nhân bên trong tòa nhà vẫn đang thu dọn sắt, gỗ quanh tòa nhà.

Sập giàn giáo khiến 6 người thương vong: Bới bê tông tìm người - Ảnh 2.

Bên trong công trình xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm ngổn ngang sắt, thép làm giàn giáo.

Trò chuyện với PV về vụ tai nạn thương tâm trên, bà Nguyễn Thị N. (một người dân sinh sống đối diện với tòa nhà xảy ra vụ tai nạn) cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 5h kém 10 phút sáng, khi bà N. vừa dậy đi ra cửa thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ bên tòa nhà đang xây dựng đối diện.

"Nghe thấy tiếng động, biết có chuyện xảy ra, tôi liền mở cổng đi ra ngoài xem.

Khi ra đến ngoài đường, tôi thấy bên dưới nền đất của tòa nhà đang xây dựng đối diện với nhà mình có rất nhiều tấm gỗ, thanh sắt và cả bê tông đổ ngổn ngang.

Lúc này, các công nhân bỏ chạy nhốn nháo, người ở dưới đất thì chạy ra ngoài đường còn những người đang ở trên mái của tầng 7 thì chạy dạt ra hai bên hông rồi chạy xuống dưới.

Sau đó, tôi thấy một số công nhân chạy lại chỗ bê tông bị đổ xuống nền đất nằm cạnh chân móng của tòa nhà đào bới vật gì đó. Quan sát kĩ, tôi bàng hoàng thấy, các công nhân này đang bới bê tông để tìm người.

Phải đến hơn 1 tiếng sau, thi thể của 2 công nhân gặp nạn gồm 1 nam và 1 nữ mới được đưa ra khỏi đống bê tông. Chắc khi giàn giáo sập các công nhân này rơi xuống đất và bị bê tông từ trên mái đổ xuống người", bà N. kể lại thời điểm phát hiện vụ việc với PV.

Thông tin ban đầu, được biết 2 nạn nhân tử vong trong đó có một người đàn ông tên Lê Văn Quý (54 tuổi, quê tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội), một người phụ nữ sinh năm 1992, quê ở Hà Nam.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến 4 người khác bị thương, được đưa vào viện cấp cứu.

Theo tìm hiểu của PV, đây là công trình chung cư tổ hợp thương mại, văn phòng nhà ở cao tầng (28 tầng) Eco Green Tower, số 1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Chủ đầu tư là công ty CP Sông Đà 1.0.1 liên danh với Công ty CP hóa chất.

Nhà thầu xây dựng là công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Udic.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, một lãnh đạo Tổng Công ty UDIC (đơn vị thi công tòa nhà) xác nhận có vụ việc trên xảy ra và cho biết, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại