Sao U21 Anh thiết lập kỷ lục 16 trận "ra sân là thua" tại Premier League

Châu Anh |

Mùa giải Premier League 2015/16 thực sự đáng quên với Aston Villa và tài năng trẻ Jack Grealish...

Trong khi đội bóng chủ sân Villa Park phải xuống hạng sớm 5 vòng đấu với vị trí bét bảng khi chỉ có được 17 điểm, thì tiền vệ trẻ người Anh Jack Grealish thiết lập nên một kỷ lục "buồn" tại Premier League với 16 trận ra sân mà đội bóng của anh không giành được bất kỳ 1 điểm nào.

Theo thống kê của tờ Daily Mail, cầu thủ gốc CH Ireland và là tài năng trẻ của đội U21 Anh, tiền vệ Jack Grealish của Aston Villa đã lập một kỷ lục mà không bất kỳ một cầu thủ nào muốn thiết lập tại giải Ngoại hạng Anh, khi anh được ra sân 16 trận mùa này cho CLB chủ sân Villa Park thì The Villians thua cả... 16 trận. 

Trận gần nhất anh góp mặt trong chuyến làm khách của đội bóng thành phố Birmingham tại sân Emirates của Arsenal vào ngày cuối của mùa giải, và Aston Villa đã thảm bại 0-4, qua đó chia tay giải đấu số 1 xứ sương mù với thành tích 3 trận thắng, 8 trận hòa và để thua tới 27 trận.

Sao U21 Anh thiết lập kỷ lục 16 trận ra sân là thua tại Premier League - Ảnh 1.

 Jack Grealish mở tỉ số trong trận đấu với Leicester City tại King Power

Jack Grealish là cầu thủ trẻ được đánh giá là có tương lai tươi sáng tại Aston Villa cũng như là ĐT Anh những năm tới đây. 

Ngôi sao 20 tuổi này đã có khởi đầu khá ấn tượng với bàn mở tỉ số trong trận thua Leicester City 2-3 hôm 13/9 năm ngoái, nhưng đó cũng là bàn thắng duy nhất của anh cho đội chủ sân Villa Park ở mùa giải này. 

Sau 2 đời HLV tại CLB thành Birmingham ở mùa giải năm nay, anh không thường xuyên được đá chính cũng như được sắp xếp vào 1 đội hình thích hợp. 

Thói ăn chơi đàn đúm của cầu thủ này cũng đã từng bị chỉ trích rất nhiều, nhất là khi CLB Aston Villa thể hiện phong độ vô cùng đáng thất vọng, nhưng có lẽ đến ngay cả chính Grealish cũng không ngờ được mình lại mang đến "vận đen" cho đội nhà đến vậy.

Cùng với Aston Villa nhận thất bại 0-4 trên sân Arsenal, Jack Grealish chính thức thiết lập kỷ lục 16 trận ra sân mà đội nhà không giành được bất kỳ điểm số nào, anh vượt qua kỷ lục "11 trận toàn thua" mà Sean Thornton đã thiết lập ở mùa giải 2002/03 cùng với Sunderland.

Đáng chú ý, dù mới 20 tuổi, nhưng Grealish là một trong 2 cái tên có nhiều hơn 10 trận ra sân toàn thua, kể từ Thornton mùa giải 2002/03 nhưng cựu hậu vệ của Sunderland vẫn kém "thành tích" của Jack Grealish tới 5 trận. 

Ngay cả thành tích các cầu thủ xếp thứ 3 là Talal El Karkouri (Sunderland 2002/03) và Emerse Faé (Reading 2007/08) cũng kém Thornton tới 3 trận, tức là họ chỉ ra sân và khiến đội nhà thua 8 trận trong 1 mùa giải, bằng đúng... 1 nửa của Jack Grealish.

Mặc dù có "hồ sơ" thi đấu vô cùng thất vọng trong mùa giải vừa qua, nhưng ngay sau khi nhập quốc tịch Anh từ CH Ireland, mới đây HLV Gareth Southgate của đội U21 Anh đã triệu tập Grealish để chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế tổ chức tại Pháp vào mùa hè tới, nơi mà đội bóng trẻ Tam Sư sẽ gặp Guinea, Paraguay, Bồ Đào Nha và Nhật Bản ở vòng bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại