Sao Thái Lan vừa phải xin lỗi sau trận gặp Việt Nam có thể làm điều chưa từng có ở ĐNÁ

Tiểu Mã |

Sau chiến thắng quan trọng ở Nhật Bản, Bunmathan có cơ hội lớn để vô địch J.League, điều mà bất kỳ một cầu thủ nào ở Đông Nam Á cũng phải ngưỡng mộ.

Ngày 23/11, CLB Marinos của hậu vệ người Thái Theerathon Bunmathan có trận đấu rất quan trọng ở vòng 32 J.League trên sân của Matsumoto. Đúng như dự đoán thì Bunmathan đã được xếp đá chính, chỉ ít ngày sau khi anh khép lại các trận đấu ở ĐTQG Thái Lan tại vòng loại World Cup trong năm 2019.

Đây là trận đấu mà Bunmathan cùng các đồng đội đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu giành 3 điểm. Ngay phút thứ hai, Marinos đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trong phần còn lại của trận đấu, hàng phòng ngự của Marinos trong đó có Bunmathan đã chơi rất tập trung để bảo toàn chiến thắng tối thiểu.

Chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó giúp Marinos vượt qua kình địch Tokyo để leo lên đầu BXH J.League với 64 điểm sau 32 vòng (hơn đúng 1 điểm so với Tokyo).

Sao Thái Lan vừa phải xin lỗi sau trận gặp Việt Nam có thể làm điều chưa từng có ở ĐNÁ - Ảnh 1.

Bunmathan và các đồng đội đang có cơ hội lớn để lên ngôi J.League.

Hiện đội bóng của Bunmathan đang nắm lợi thế không nhỏ để giành chức vô địch J.League bởi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Theo lịch, vào ngày 30/11, Marinos sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội bóng "cửa dưới" là Kawasaki và đặc biệt, đến ngày 7/12, Marinos sẽ có trận đấu quyết định ngôi vương với chính kình địch Tokyo nhưng đây là trận đấu mà Marinos có lợi thế không nhỏ khi được chơi trên sân nhà.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định như thời gian qua, rất có thể Marinos sẽ lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hậu vệ Theerathon Bunmathan sẽ xác lập cột mốc rất đáng tự hào đó là trở thành cầu thủ đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành chức vô địch ở J.League.

Ở mùa giải năm nay, Theerathon Bunmathan dù là tân binh của Marinos nhưng vai trò của anh hết sức quan trọng. Anh thường xuyên là lựa chọn số 1 của CLB ở vị trí hậu vệ cánh trái. Nếu có thể giành chức vô địch cùng Marinos, chắc chắn tên tuổi và giá trị của Bunmathan sẽ tăng lên rất nhiều ở Nhật Bản hay cả phạm vi châu Á.

Ngoài ra, Bunmathan cũng đang có cơ hội lớn để lọt vào đội hình tiêu biểu của J.League 2019, giống như điều mà Chanathip từng làm được ở mùa giải năm ngoái.

Cũng trong ngày 23/11, Chanathip và các đồng đội ở Sapporo đã để thất thủ ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2 trước Jubilo. Tuy nhiên, Sapporo vẫn đang đứng thứ 8 ở J.League và đó là thứ hạng không đến nỗi quá tệ với đội bóng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại