Sao nữ mang danh "tiểu tam", 8 lần thụ tinh thất bại giờ ra sao?

Minh Hoa (t/h) |

Trải qua chuyện tình thị phi, kết hôn khi đã lớn tuổi nên Trương Đình phải tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Trương Đình sinh năm 1970, là nữ diễn viên xinh đẹp người Đài Loan . Cô gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo. Sở hữu đôi mắt bồ câu, miệng cười tươi tắn cùng hai má lúm đồng tiền dễ thương, Trương Đình nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đạo diễn, thuận lợi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Sao nữ mang danh tiểu tam, 8 lần thụ tinh thất bại giờ ra sao? - Ảnh 1.

Trương Đình xuất thân là người mẫu ảnh.

Tuy nhiên, thời điểm đó, cô chủ yếu được giao những vai tiểu thư đài các với tính cách mờ nhạt, không có chiều sâu. Chính vì thế dù chăm chỉ đóng phim nhưng cái tên Trương Đình vẫn chỉ được đánh giá như một "bình hoa di động" hơn là một diễn viên thực lực.

Sao nữ mang danh tiểu tam, 8 lần thụ tinh thất bại giờ ra sao? - Ảnh 2.

Trương Đình trong Trộm long tráo phụng.

Bản thân Trương Đình cũng ý thức được vấn đề, nhận ra mình cần một vai diễn đột phá với cá tính khác biệt. Và vai diễn Thiên Thiên trong Trộm long tráo phụng (lên sóng năm 2000) đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện và tìm được hướng đi mới trên con đường diễn xuất. Nàng công chúa Thiên Thiên từ nhỏ lưu lạc nhân gian, tính tình hoạt bát, dễ thương, có tinh thần trượng nghĩa rất được khán giả yêu thích. Đây có thể coi là vai diễn để đời, giúp tên tuổi mỹ nhân họ Trương đến gần hơn với công chúng.

Sao nữ mang danh tiểu tam, 8 lần thụ tinh thất bại giờ ra sao? - Ảnh 3.

Cặp đôi Trương Đình - Lâm Thoại Dương.

Sự nghiệp của Trương Đình ngày càng khởi sắc khi cô công khai hẹn hò với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Lâm Thoại Dương, hơn cô 10 tuổi. Anh luôn ưu ái dành cho bạn gái những vai diễn độc đáo, thú vị để cô được bộc lộ hết khả năng của mình. Từ đó, Trương Đình ngày càng chứng tỏ được bản thân như một nữ diễn viên thực lực trong làng giải trí.

Được biết, năm 1998, Lâm Thoại Dương và Trương Đình quen nhau trên phim trường Tuyệt Đại Song Kiều phiên bản Đài Loan. Có cơ hội tiếp xúc và đóng phim chung, tình cảm giữa họ nảy sinh lúc nào không hay.

Thời gian đó, nam tài tử cũng vừa ly hôn vợ thế nên nhiều người cho rằng, anh ham mê tình trẻ, phản bội vợ. Trương Đình vì thế bị gán mác là hồ ly tinh, kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình người khác, thậm chí bị tẩy chay bởi nhiều khán giả nữ.

Trước "búa rìu" dư luận, Lâm Thoại Dương và Trương Đình giữ thái độ im lặng. Mãi đến sau này, chứng kiến người yêu bị mỉa mai, miệt thị, không chịu nổi Lâm Thoại Dương mới lên tiếng phủ nhận tin đồn: "Thực ra vợ chồng tôi đã ly hôn lần đầu vào năm 1995.

Năm 1998, tôi mới gặp và yêu Trương Đình. Cũng năm này, tôi và vợ cũ công bố chuyện ly hôn nên đã khiến mọi người hiểu lầm. Chuyện Trương Đình là người thứ ba, chen vào cuộc hôn nhân trước của tôi là sai sự thật. Khi tôi đến với cô ấy, cả hai hoàn toàn không có ràng buộc nào".

Dù vậy cặp đôi vẫn bị bàn tán mỗi khi xuất hiện. Cũng chính vì điều này mà mỹ nhân Đài Loan trở nên e dè hơn. Mãi gần 10 năm sau cô mới nhận lời cầu hôn của Lâm Thoại Dương.

Cặp đôi tuyên bố kết hôn vào năm 2007, khi đó Trương Đình đã 37 tuổi. Do vậy nữ diễn viên rơi vào trạng trái tâm lý bất ổn, lo lắng chuyện con cái vì tuổi tác đã lớn. Tuy nhiên, Lâm Thoại Dương luôn ở bên động viên vợ thoải mái để cùng tính chuyện sinh con. Anh còn quyết định rút khỏi showbiz, chuyển sang đầu tư kinh doanh bất động sản và mỹ phẩm với mong muốn đảm bảo cho vợ con cuộc sống sung túc sau này.

Dù rất mong ngóng có con nhưng vợ chồng cô nhiều lần thất vọng. Trương Đình đã trải qua 8 lần thụ tinh nhân tạo không thành công. Cô từng có ý định bỏ cuộc song Lâm Thoại Dương không đồng ý. Anh yêu thương và lo lắng nếu chẳng may mình phải ra đi trước sẽ không có ai ở bên chăm sóc vợ. Chính vì lẽ đó, Thoại Dương dành nhiều thời gian an ủi, động viên vợ tiếp tục cố gắng: "Em có thể trách anh, nhưng điều này đối với em vô cùng quan trọng".

Sao nữ mang danh tiểu tam, 8 lần thụ tinh thất bại giờ ra sao? - Ảnh 4.

Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đó, nữ diễn viên vẫn không kìm được nước mắt của sự tủi thân, bất lực. Vì phải tiêm thuốc gây tê, cơ thể cô bị sưng phù, xuống sắc. Ngay cả khi đã thụ tinh thành công, cô tiếp tục phải đối diện với chứng mất trí nhớ tạm thời sau sinh do tác dụng phụ của thuốc.

Sao nữ mang danh tiểu tam, 8 lần thụ tinh thất bại giờ ra sao? - Ảnh 5.

"Trời không phụ lòng người", năm 2009, Trương Đình hạ sinh con gái đầu lòng ở tuổi 39. Tuyệt vời hơn 3 năm sau nữ diễn viên sinh thêm con trai ở tuổi 42. Sau khi sinh con Trương Đình hạn chế mọi công việc, dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Còn Lâm Thoại Dương cũng tỏ ra rất mát tay trong việc kinh doanh.

Hiện hai vợ chồng người đẹp 50 tuổi là đại gia trong giới showbiz Đài Loan với khối tài sản trị giá triệu đô.

Tuy phải trải qua hành trình "tìm con" gian nan nhưng Trương Đình không vì thế mà nuông chiều các con. Con gái Gia Lăng và con trai Lâm Bỉnh Hàn đều được cô dạy dỗ cẩn thận để học được cách tự lập, phân bổ thời gian hợp lý…

Sao nữ mang danh tiểu tam, 8 lần thụ tinh thất bại giờ ra sao? - Ảnh 6.

Giờ đây Trương Đình đang tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn với ông xã giỏi giang, yêu chiều vợ và 2 người con ngoan ngoãn. Tuy nhiên, xét cho cùng, nữ diễn viên cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Quả thật những trái ngọt trong đời chỉ thật sự xuất hiện khi người ta đã cố gắng hết mình chứ không phải tự nhiên mà đến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại