Sang Lào mua 1,5kg heroin giấu vào khe trên xe giường nằm

Gia Hưng |

Trong thời gian làm ăn bên Lào, Đức được rủ rê buôn heroin. Thấy lợi nhuận cao, Đức mua 4 bánh heroin đem giấu trên ghế xe khách giường nằm thì bị bắt.

Ngày 22/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Trần Văn Đức (51 tuổi, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 8h30 ngày 22/6/2016, lực lượng chức năng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phát hiện trên xe khách Huyền Châu mang BKS 29B - 04.357 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có tàng trữ chất ma túy.

Kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện vị trí dấu ma tuý là giường nằm của Trần Văn Đức. Tổng số ma tuý thu giữ được là 4 bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 1,5 kg).

Sau khi đấu tranh làm rõ, Đức khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đức khai, trong thời gian làm tại Lào được 1 người bản địa rủ rê buôn ma tuý. Thấy lợi nhuận cao nên ngày 20/6, Đức mua 4 bánh heroin tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) với giá 22.800 USD để đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để qua mắt lực lượng chức năng, khi lên xe, Đức dấu từng bánh ma túy vào khe ghế giữa số 2 và số 12 cùng thành xe của xe khách nơi Đức nằm. Khi xe khách về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, Đức cúi mặt nhận tội, đồng thời mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để sớm được về chăm sóc vợ con.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Đức bị tuyên phạt tù chung thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại