Sáng chế của chàng sinh viên người Anh này có thể cứu mạng hàng triệu người trên thế giới

NEO |

Chiếc tủ lạnh di động của chàng trai 22 tuổi người Anh này có thể cứu hàng triệu mạng người.

Isobar, sáng chế của chàng sinh viên 22 tuổi Will Broadway, được thiết kế để giữ vắc xin ở nhiệt độ lý tưởng trong suốt quá trình vận chuyển tại các quốc gia đang phát triển.

Will không hề muốn kiếm tiền từ đứa con tinh thần của mình, anh hiện đang theo học Đại học Loughborough. Mục tiêu của anh là đưa Isobar tới những người cần tới nó do vậy anh không hề đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Will nghĩ rằng quyền sở hữu trí tuệ sẽ hạn chế khả năng ứng dụng của Isobar, giảm số lượng người được hưởng lợi ích mà thiết bị này mang lại.

Isobar đã giúp Will dành giải thưởng James Dyson Award cho những sản phẩm sáng tạo của sinh viên trên toàn cầu. Chủ đề của giải thưởng này khá đơn giản: "Thiết kế một thứ gì đó có thể giải quyết các vấn đề".

Phương pháp vận chuyển vắc xin hiện tại có thể khiến vắc xin bị rã đông trước khi tới địa điểm cần thiết. Isobar của Will có thể duy trì nhiệt độ ổn định từ 2 tới 8 độ C trong vòng 30 ngày. Nó hoạt động bằng cách đun nóng nước và amoniac để tạo ra khí amoniac. Khi cần làm lạnh khí amoniac sẽ được đưa vào buồng chính.

Will nảy ra ý tưởng thiết kế một thiết bị làm lạnh di động vào năm 2012 sau chuyến thăm Campuchia và Đông Nam Á. Ước tính, Isobar của Will có thể cứu khoảng 1,5 triệu người trên toàn thế giới, một con số đáng kinh ngạc. Hiện tại, Will đang tập trung vào việc sản xuất Isobar nhằm sớm ứng dụng nó vào cuộc sống.

Sáng chế của chàng sinh viên người Anh này có thể cứu mạng hàng triệu người trên thế giới - Ảnh 1.

Ngoài việc vận chuyển vắc xin, Will hy vọng rằng sản phẩm của mình sẽ được ứng dụng cho các mục đích y tế và đời sống khác. Isobar có thể được ứng dụng trong việc vận chuyển và giữ lạnh cho máu, nội tạng sắp cấy ghép...

Bên cạnh đó, theo Will, Isobar sẽ là một thiết bị hữu ích cho những người đam mê du lịch bởi nó có thể giữ nhu yếu phẩm không bị hỏng trong thời gian dài.

Dẫu vậy, ưu tiên của Will trong thời gian này là phát triển Isobar cho việc vận chuyển vắc xin.

Theo BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại