Sang châu Âu thi đấu, cầu thủ Trung Quốc chưa đá một giây nào và phải về nước

Hoàng Nguyễn |

Rất nhiều cổ động viên Trung Quốc đặt kỳ vọng vào Tan Kaiyuan nhưng sau đó tiền vệ 21 tuổi không có lấy một lần ra sân tại châu Âu.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, tiền vệ tấn công Tan Kaiyuan đã trở lại thi đấu cho CLB Quảng Châu sau quãng thời gian hơn nửa năm tìm kiếm cơ hội chơi bóng tại Serbia.

Hồi đầu năm nay, Tan Kaiyuan đã quyết định tới lục địa già để tìm kiếm cơ hội. Sau khi thử việc với một số đội bóng của Serbia, tiền vệ cao 1m83 đã được lựa chọn bởi Vojvodina. Cầu thủ này đã xuất hiện trong buổi tập của đội bóng, thậm chí góp mặt trong tấm ảnh tập thể của cả đội. Nhiều cổ động viên xứ tỷ dân đã hy vọng về việc sẽ thấy Tan Kaiyuan ra sân ở giải VĐQG Serbia.

Sang châu Âu thi đấu, cầu thủ Trung Quốc chưa đá một giây nào và phải về nước - Ảnh 1.

Tan Kaiyuan (áo đỏ) không được thi đấu chính thức một giây nào cho đội bóng của Serbia.

Mặc dù vậy, thực tế là kể từ đó đến nay, cầu thủ người Trung Quốc không được thi đấu chính thức dù chỉ một giây. Tờ Sina (Trung Quốc) đã tìm hiểu nguyên nhân của việc này và cho biết:

"Mặc dù là cầu thủ tự do và Vojvodina hoàn toàn không mất phí để chiêu mộ Tan Kaiyuan, nhưng điều đáng nói là đội Quảng Châu trước đó đã thêm điều khoản rằng đội bóng nào muốn sở hữu cầu thủ này phải trả cho họ 300 nghìn NDT (hơn 43 nghìn euro) phí đào tạo trẻ.

Thật đáng tiếc, đội bóng của Serbia không đồng ý bỏ số tiền này để chi trả cho một cầu thủ đến từ Trung Quốc. Tan Kaiyuan sau đó bị mắc kẹt tại Serbia."

Trước Tan Kaiyuan, một cầu thủ Trung Quốc khác là Guo Tianyu cũng kết thúc chuyến "du học" tại châu Âu một cách không thuận lợi. Tháng 1/2022, tiền đạo sinh năm 1999 đăng lên mạng xã hội cá nhân khẳng định bản thân sẽ tới Bồ Đào Nha thi đấu cho CLB Vizela. Tuy nhiên, thực tế lại bị bắt gặp tụ tập ăn chơi trong những quán bar chứ không hề sang châu Âu.

Sau đó, anh giải thích rằng mình bị lỗi visa và mãi đến cuối tháng 3 mới thật sự có mặt tại Vizela. Không thể hòa nhập tại đội bóng mới, Guo Tianyu chỉ được ra sân 3 lần từ băng ghế dự bị với tổng thời gian thi đấu là 30 phút. Chưa kịp tận hưởng hương vị bóng đá châu Âu, tiền đạo này đã phải về nước vì không được gia hạn hợp đồng cho mượn.

Sang châu Âu thi đấu, cầu thủ Trung Quốc chưa đá một giây nào và phải về nước - Ảnh 2.

Tổng thời gian thi đấu cho Vizela của Guo Tianyu (áo xanh) chỉ là 30 phút.

Nhưng sự u ám vẫn chưa kết thúc với Guo Tianyu. Quay lại Shandong Taishan, Guo Tianyu không được đăng ký ở giai đoạn lượt đi vì quá hạn nên chỉ có thể tập chay. Đến lượt về giải Trung Quốc, anh mới được thi đấu nhưng theo nhận xét của tờ Sina thì là "hoàn toàn mờ nhạt, không có điểm nhấn".

Ngoài Tan Kaiyuan và Guo Tianyu, tiền đạo kỳ cựu Wu Lei cũng không thể trụ lại châu Âu và đã quay về Trung Quốc khoác áo Shanghai Port. Sau 3 năm chơi cho Espanyol tại La Liga, cầu thủ sinh năm 1991 để lại những ấn tượng nhất định với 10 bàn thắng sau 103 lần ra sân, trong đó có bàn thắng để đời vào lưới Barcelona. Dù vậy, Wu Lei ngày càng sa sút và không còn được HLV của Espanyol trọng dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại