*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ chất thải các khu công nghiệp, các nhà khoa học Việt Nam còn tạo ra phân bón để cung cấp cho ngành nông nghiệp, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.
Từ lông gia cầm bỏ đi, TS Tạ Ngọc Ly, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã nghĩ đến công nghệ tận dụng để sản xuất phân bón hữu cơ không mùi, chất lượng cao.
Sông Mekong đang phải đối mặt với nhiều rủi ro bắt nguồn từ chính nhu cầu vô độ về cát trên toàn cầu.
Một khối lượng công việc đồ sộ đã triển khai song khó khăn vẫn chồng chất với phần lớn dự án trong 12 dự án yếu kém ngành công thương.
Nhiều công ty giống cây trồng, phân bón, các Sở nông nghiệp… sẽ nằm trong danh sách thanh tra năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Hai nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu có lãi là Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1-Hải Phòng và Nhà máy thép Việt - Trung...
Thậm chí, mọi chuyện có thể tệ hơn nữa cơ. Bởi lẽ, bấy lâu nay chúng ta đã nhầm về tác động của ngành chăn nuôi đến môi trường.
Triều Tiên đẩy mạnh một chương trình ít được biết tới nhằm sử dụng nguồn cung than đá dư thừa để sản xuất khí đốt tổng hợp.
Chỉ với giá tiền rẻ như một mớ rau ngoài chợ nhưng vật dụng này đang được coi là một trong những thay đổi cần thiết áp dụng vào cuộc sống con người, nếu không muốn một ngày Trái Đất bị hủy hoại trầm trọng.
Bộ Công Thương vừa có đề xuất đưa dự án Nhà máy DAP Đình Vũ (DAP Hải Phòng) cũng như đầu tư khai thác mỏ sắt Quý Sa và xây dựng Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (thép Việt Trung) ra khỏi danh sách các dự án đầu tư nghìn tỷ đồng thua lỗ.
Nước tiểu kết hợp cùng cát và vi khuẩn sẽ tạo nên một loại vật liệu mới trong xây dựng, cứng hơn cả gạch đá vôi.
Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương cho biết, sau 2 năm, tổng dư nợ của 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương đều giảm, đến thời điểm hiện tại, đã giảm thêm 124 tỷ so với đầu năm 2018.