Sản phụ tử vong sau khi sinh mổ, bệnh viện hỗ trợ gia đình 200 triệu đồng

Ngọc Tú |

Sản phụ Hoa bị băng huyết rồi tử vong sau vài giờ đồng hồ mổ sinh con thứ 3. Người nhà đưa thi thể nạn nhân trở lại bệnh viện để yêu cầu làm rõ.

Tối 15/11, ông Hà Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hiện phía bệnh viện đã báo cáo lên Sở Y tế Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ Hồ Thị Hoa (35 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) tử vong sau ca mổ sinh.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 15/11, chị Hoa mang thai con thứ 3 có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân để thăm khám và chờ sinh.

Trước khi nhập viện, sức khỏe của chị Hoa và thai nhi đều bình thường. 2 lần sinh trước đó, chị Hoa cũng đều sinh mổ.

Sản phụ tử vong sau khi sinh mổ, bệnh viện hỗ trợ gia đình 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Rất đông người nhà nạn nhân và người dân tập trung tại bệnh viện theo dõi sự việc.

Khoảng 8h sáng, các bác sỹ thăm khám cho chị Hoa. Hơn 30 phút sau, chị Hoa được các bác sỹ đưa lên bàn mổ phẫu thuật và sinh thành công một bé gái nặng 3,5kg. Tuy nhiên vài giờ sau sinh, chị Hoa bị băng huyết dẫn đến mất máu và tử vong.

"Khoảng 10h bác sĩ thông báo con dâu tôi đã bị băng huyết, tình trạng của cháu cực kỳ nguy hiểm, máu liên tục trào ra.

30 phút sau cấp cứu thì các bác sỹ thông báo huyết áp cháu đã lên rồi, đầu ngón tay hồng hào trở lại.

Thế nhưng, đến 12h trưa thì xe cấp cứu tới chở con dâu tôi ra Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Khi đến nơi bác sỹ nói con tôi chết trước đó rồi", ông Trần Hữu Cửu (62 tuổi, bố chồng sản phụ Hoa) đau xót kể lại.

Cho rằng cái chết của chị Hoa là do lỗi của bệnh viện, khoảng 16h30’ cùng ngày, gia đình đưa thi thể nạn nhân xuống bao vây Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân yêu cầu làm rõ.

Đến 20h cùng ngày, sau 4 giờ làm việc với gia đình, phía bệnh viện thống nhất hỗ trợ cho gia đình chị Hoa số tiền 200 triệu đồng. Phía bệnh viện đã đưa trước 30 triệu đồng. Số còn lại 170 triệu đồng sẽ được đưa cho gia đình vào ngày 20/11 tới.

Trao đổi với PV, ông Hà Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân cho biết, bệnh viện chưa thể kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Hoa. Tuy nhiên, sau vụ việc bệnh viện đã niêm phong hồ sơ bệnh án chờ Hội đồng y khoa xem xét và đưa ra kết luận.

Về tình trạng bệnh nhân, ông Sơn cho biết sản phụ Hoa khi nhập viện thì tình trạng bình thường, không có tiền sử bệnh tim mạch, quy trình tiếp đón và phẫu thuật không có vấn đề gì.

Sản phụ tử vong sau khi sinh mổ, bệnh viện hỗ trợ gia đình 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Đến 20h cùng ngày, người nhà đưa thi thể chị Hoa về quê mai táng

Được biết, người trực tiếp mổ cho sản phụ Hoa là bác sỹ Hoàng Thị Hồng - Trưởng khoa sản của bệnh viện.

"Khi mổ xong phát hiện sản phụ có hiện tượng rau cài răng lược tại chính vết mổ cũ. Lúc này máu chảy rất nhiều nên ê kíp bác sỹ quyết định cắt tử cung của bệnh nhân, đồng thời kêu gọi cán bộ nhân viên của bệnh viên hiến máu cứu bệnh nhân.

Chúng tôi huy động toàn bộ nhân viên của bệnh viện xét nghiệm máu và có 9 người đã hiến máu chuyền cấp cứu cho sản phụ Hoa.

Sau khi cấp cứu, tình trạng bệnh nhân có chiều hướng tiến triển, huyết áp tăng lên, tuy nhiên sau đó lại tụt xuống rất nhanh.

Nhận thấy tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch nên phía bệnh viện và người nhà quyết định chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vào lúc 12h nhưng không qua khỏi.

Trước mắt bệnh viện hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 30 triệu để lo mai táng vì hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn, sau đó hai bên tiếp tục thỏa thuận. Còn cháu bé bệnh viện sẽ có trách nhiệm cùng người nhà chăm sóc", ông Sơn nói.

Đến 20h cùng ngày, người nhà mới đưa thi thể sản phụ Hoa về quê làm lễ mai táng.

>> Xem thêm clip: Sản phụ tử vong sau 6 giờ nhập viện (Nguồn: VTC14)

Sản phụ tử vong sau 6 giờ nhập viện (Nguồn: VTC14)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại