Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là "người mang đến hạnh phúc"

Bảo Bảo |

Mohamed Salah đã bỏ rất nhiều tiền để xây trường học, bệnh viện và ủng hộ hàng trăm ngàn đôla cho quê hương.

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 1.

Salah hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh mùa này (30 bàn) và nhiều khả năng có thể trở thành Vua phá lưới giải. Trong một mùa bóng thăng hoa với Liverpool, Salah được đánh giá cao về nhân cách, như một cầu thủ tài năng, khiêm tốn và giàu lòng thương người.

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 2.

Salah sinh ra ở Nagrig (Ai Cập), một thị trấn nghèo. Dù đã trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới, anh vẫn không quên nơi đã sinh ra và lớn lên. Hiện Salah đang ủng hộ tiền để xây một bệnh viện ở đây.

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 3.

Salah không phải là cầu thủ thuộc hàng giàu có nhất ở Anh. Lương của Salah ở Liverpool hiện là 90.000 bảng mỗi tuần. Trong khi lương của Alexis Sanchez là 350.000 bảng, Pogba là 300.000 bảng và các ngôi sao của Man City cũng nhận mức lương tầm 200.000 bảng. Thế nhưng Salah vẫn dành rất nhiều tiền cho hoạt động từ thiện.

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 4.

Salah còn bỏ tiền để xây một ngôi trường nữ sinh ở quê nhà. Đối với người dân Nagrig, Salah giờ là cái tên nổi tiếng nhất. Anh không chỉ mang lại niềm vui vì sự thành công trên sân bóng mà còn vì tấm lòng cao đẹp. Thế nên Salah đã được gọi với biệt danh là "Người mang đến hạnh phúc".

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 5.

Khi ngôi trường nữ sinh này được hoàn thành, các thiếu nữ Ai Cập không cần phải rời khỏi thị trấn để đi học. Trước đây họ phải đi xe bus một quãng đường khá xa để đi và về trong ngày.

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 6.

Trung tâm thể thao ở Nagrig giờ được đặt tên theo tên của Salah. Thị trưởng Nagrig, ông Maher Shatiyah chia sẻ: "Salah là một người đáng tôn trọng. Dù nổi tiếng nhưng cậu ấy không hề quên quê hương. Cậu ấy đã giúp đỡ vùng đất này bằng rất nhiều cách, như xây dựng các công trình thiết yếu, mang đến thức ăn và các thiết bị cấp cứu".

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 7.

Salah ủng hộ tiền xây sân bóng đá trong trường học cấp 2, nơi anh từng theo học.

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 8.

Một ngôi trường ở Ai Cập cũng vừa đổi tên theo Salah. Salah và gia đình anh không xuất hiện nhiều trên truyền thông để nói về các hoạt động từ thiện của bản thân. Đó chính là điều được người dân ở Ai Cập đánh giá cao. "Giấc mơ của Salah là trở nên giàu có để giúp đỡ mọi người", Giám đốc chương trình hành động vì người nghèo của Ai Cập chia sẻ.

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 9.

Mọi thiếu niên ở Ai Cập giờ đều mong muốn được trở thành người tài năng như Salah.

Salah và tấm lòng đáng ngưỡng mộ, được người dân Ai Cập ca ngợi là người mang đến hạnh phúc - Ảnh 10.

Salah chính là người hùng giúp Ai Cập giành vé dự World Cup 2018. Anh cũng vừa trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi 30 bàn 1 mùa ở giải Ngoại hạng. Năm 2017 Salah cũng là cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Không quá khi cho rằng Salah là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Cả đất nước đang hy vọng anh sẽ giành danh hiệu Champions League cùng Liverpool mùa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại