Salah gặp lại Chelsea: Cứ đá bóng đi, tiền để người khác lo

Ngọc Huy |

Mohamed Salah chuẩn bị gặp lại đội bóng cũ Chelsea trong bối cảnh anh là nhân vật chính của tranh chấp bản quyền hình ảnh.

1. "Xin lỗi, nhưng đây là sự xúc phạm lớn... Tôi hy vọng mọi việc sẽ được xử lý", Salah đăng tải dòng tweet trên trang cá nhân Twitter.

Salah cảm thấy bị xúc phạm khi LĐBĐ Ai Cập (EFA) sử dụng hình ảnh của anh, trên thân máy bay chở ĐTQG nước này.

Hình ảnh Salah đi kèm với logo của tập đoàn Viễn thông Ai Cập - nhà tài trợ chính thức của EFA. Trong khi đó, ngôi sao của Liverpool đang là đại diện hình ảnh cho đối thủ Vodafone.

Có hai lý do để Salah phản ứng mạnh mẽ với EFA. Trước hết, Salah cho rằng hình ảnh của mình được sử dụng mà chưa có sự đồng ý. Thứ hai, quan trọng hơn, điều đó ảnh hưởng đến các hợp đồng thương mại của anh.

Salah gặp lại Chelsea: Cứ đá bóng đi, tiền để người khác lo - Ảnh 1.

Hình ảnh Salah trên máy bay.

Giống như Cristiano Ronaldo, Salah trao quyền quản lý hình ảnh cho bên thứ ba. Đây vốn là điều phổ biến trong bóng đá hiện đại. Bên thứ ba này sẽ tự chủ động đàm phán hợp đồng.

EFA có được sử dụng hình ảnh của Salah? Về nguyên tắc là hoàn toàn có thể.

Các liên đoàn vẫn có thỏa thuận để sử dụng hình ảnh các cầu thủ, để phục vụ cho lợi ích ĐTQG. Bồ Đào Nha vẫn có hình ảnh của Ronaldo với ĐTQG. Argentina cũng khai thác hình ảnh Messi (anh nằm trong số các cầu thủ tự quản lý hình ảnh cá nhân, thông qua công ty gia đình).

2. Phản ứng của Salah là không sai. Nhưng với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, có công ty đại diện và luật sư riêng, việc của Salah không phải là chỉ trích EFA.

Hơn nữa, những phản ứng với EFA khiến Salah chịu nhiều chỉ trích. Bởi vì, dù không nhận được xu nào từ việc EFA sử dụng hình ảnh để quảng bá ĐTQG Ai Cập, nhưng Salah hưởng lợi từ đó rất nhiều.

Gần đây, những bàn thắng và hàng loạt kỷ lục trong màu áo Liverpool đã giúp Salah tạo được tiếng vang rất lớn, ở Ai Cập, cộng đồng Hồi giáo, cũng như trên thế giới.

Nếu Salah chơi đẹp, để EFA sử dụng hình ảnh của bản thân với ĐTQG, danh tiếng của anh chắc chắn sẽ tăng lên.

Salah gặp lại Chelsea: Cứ đá bóng đi, tiền để người khác lo - Ảnh 2.

Salah là người hùng tại Ai Cập.

Việc kiện cáo kéo dài sẽ chẳng tốt đẹp gì. Bản thân Salah sẽ gắn với hình ảnh một kẻ ham lợi nhuận.

Liệu Salah có đủ dũng cảm bỏ ĐTQG, để phản đối AFE và bảo vệ hình ảnh (cũng như thu nhập) cho mình? Chắc chắn là không.

Khoác áo ĐTQG là nhiệm vụ, quyền lợi và niềm tự hào. Ở đây, Salah hoàn toàn có thể xử lý theo cách tình cảm nhất, nghĩa là tìm kiếm thỏa thuận để EFA được sử dụng hình ảnh của mình, và anh cũng không khó xử với nhà tài trợ riêng (ở đây là Vodafone).

3. Salah đã chơi không tốt trong trận lượt về bán kết Champions League, khi Liverpool thua Roma 2-4, và chỉ giành quyền vào chung kết nhờ sai lầm của trọng tài (bỏ qua tình huống Roma xứng đáng hưởng phạt đền, sau lỗi để bóng chạm tay của Alexander-Arnold.

Việc Salah mờ nhạt trước Roma là thời điểm những tranh cãi với EFA lên đến đỉnh điểm.

Cho đến lúc này, vẫn chưa có thỏa thuận nào, và luật sư của Salah tuyên bố làm cho ra ngô ra khoai.

Liverpool đang chuẩn bị cho trận làm khách của Chelsea, mà nếu thắng thì hy vọng giành ngôi á quân sẽ nhen nhóm. Thực tế, chiến thắng cũng là dễ đảm bảo cho Liverpool một suất dự Champions League mùa sau, trong trường hợp không thể thắng Real Madrid trong trận chung kết ở Kiev sắp tới.

Salah gặp lại Chelsea: Cứ đá bóng đi, tiền để người khác lo - Ảnh 3.

Salah nên tránh những cuộc tranh cãi bên ngoài sân cỏ.

Liverpool cần Salah đạt phong độ tốt nhất. Ngôi sao 25 tuổi này cũng muốn thể hiện giá trị của mình, trong ngày trở lại sân Stamford Bridge.

Chelsea là đội bóng lớn đầu tiên ở châu Âu phát hiện ra Salah, khi lấy anh từ Basel (Thụy Sĩ) trong tháng Giêng 2014. Nhưng The Blues chưa bao giờ khai thác được tài năng của anh.

Rời Chelsea, Salah thành công ở mọi nơi mà anh dừng chân. Chính vì thế, cầu thủ sinh năm 1992 rất muốn chứng minh BLĐ đội chủ sân Stamford Bridge đã sai lầm như thế nào khi bỏ rơi anh.

Để tỏa sáng ngày về Stamford Bridge, Salah phải gạt khỏi tâm trí đồng tiền, và những tranh chấp về bản quyền hình ảnh với EFA.

Những màn trình diễn xuất sắc của Mohamed Salah năm 2018


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại