"Sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được"

Mạnh Mường |

"Trong tình thế cấp bách, nguy hiểm, các em cũng chỉ còn kịp chạy lánh nạn cùng gia đình còn sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được", một cán bộ của Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy chia sẻ.

Chương trình kịp thời, thiết thực, ý nghĩa, đúng đối tượng

Ngày 06/11, đại diện Soha.vn cùng Quỹ Thiện Nhân và Đại học Đại Nam đã đến vùng lũ Lệ Thủy, Quảng Bình để trao tặng 2263 bộ sách giáo khoa cho 2263 học sinh của 11 trường tiểu học tại đây.

Bên cạnh đó, chương trình trao tặng các hiện vật khác như: hơn 2000 áo ấm, cặp, vở, bút, thước kẻ và một số sách giáo khoa cấp 2...

Nhà báo Trần Mai Anh - người sáng lập Quỹ Thiện Nhân đã cùng Team Hành trình Thiện Nhân và con trai Thiên Minh tham gia chuyến đi này. Chị và các tình nguyện viên cùng đi hầu như lăn xả vào những công việc nặng nhọc mà thường ngày không hề phải đụng tới. Từ việc phân chia, lựa chọn từng cuốn sách cho 2263 em học sinh, cho tới việc bốc vác những thùng sách quá sức phụ nữ. Sắp xếp xong chị lại cùng con trai và các thành viên trong đoàn lên xe đến với học sinh các trường.

Sau chuyến đi từ vùng lũ lụt về, Trần Mai Anh nói vui rằng, "làm thế này không phải tập gym, nhưng công nhận, sau cả tuần trời về Hà Nội mà toàn thân đau ê ẩm..."

Sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được - Ảnh 2.

Nhà báo Trần Mai Anh (áo trắng đứng giữa) cùng thành viên Quỹ Thiện Nhân trao tặng sách tại trường TH & THCS số 2 Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

"Hoạt động trao tặng sách của Soha.vn cùng ĐH Đại Nam và Quỹ Thiện Nhân đến với ngành GD&ĐT huyện Lệ Thủy, đến với học sinh vùng ngập lụt hết sức kịp thời, hết sức ý nghĩa.

Qua cuộc trao tặng sách này, chúng tôi nhận thấy, anh chị có sự chuẩn bị hết sức công phu, lựa chọn sách có chất lượng, đảm bảo tính thẩm mỹ, đáp ứng được phần nào sự thiếu thốn của các em học sinh vùng ngập lụt", ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đánh giá, đây là hoạt đông ý nghĩa, thực chất, kịp thời.

Sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tiếp nhận sách từ anh Vũ Đặng Tuấn Anh - Phó Bí thư BCH Đoàn trường ĐH Đại Nam.

Ông Phan Anh Xuân - Chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học của Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy cho chúng tôi biết thêm: 

"Đợt lũ, lụt vừa qua học sinh của chúng tôi thiệt hại rất nhiều. Trong tình thế cấp bách, nguy hiểm, các em cũng chỉ còn kịp chạy lánh nạn cùng gia đình. Người nhanh chóng chạy thoát thân thôi, còn sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được.

Sách đúng chủng loại học sinh cần, sách này trao tay các cháu dùng được ngay.

Tôi chuyên viên về giáo dục tiểu học, các chủng loại về sách thì tôi nắm rất kỹ. Nên tôi đánh giá, những cuốn sách mà đoàn trao tặng cho 11 trường tiểu học Lệ Thủy lân này rất giá trị, sách mới, đẹp".

Sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được - Ảnh 4.

Ông Phan Anh Xuân - Chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học của Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Học sinh trường Tiểu học Xuân Thủy, huyện Lộc Thủy, tỉnh Quảng Bình

Sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được - Ảnh 6.

Con đường tốt nhất để các em có thể tiếp tục học lên và thoát khỏi cảnh đói nghèo và sau này cống hiến được cho đất nước

Chúng tôi, những người tổ chức chương trình, thực sự vui mừng vì sự ủng hộ của chúng ta đã đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sách giáo khoa mà các em học sinh tiểu học vùng lũ, lụt Lệ Thủy, Quảng Bình đang thiếu, đang cần.

Để thực hiện thành công chương trình này, chúng tôi thực sự biết ơn sự chung tay góp sức từ quý bạn đọc hảo tâm gần xa... Đặc biệt cảm ơn sự đồng hành thiết thực của Trường Đại học Đại Nam và Quỹ Thiện Nhân.

Chúng tôi biết đến Quỹ Thiện Nhân, biết đến Trần Mai Anh qua những công việc của chị đã và đang miệt mài làm nhiều năm qua, với Hành trình Thiện Nhân đầy diệu kỳ. Giờ đây lại biết thêm về chị, với hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn, xốc vác mọi việc, không nề vất vả... chị đã sắm vai một "cửu vạn" thực thụ.

Sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được - Ảnh 8.

Nhà báo Trần Mai Anh - Người sáng lập Quỹ Thiện Nhân.

Đối với Trường Đại học Đại Nam - đơn vị giáo dục có nhiều hoạt động cộng đồng rất thiết thực, luôn được đánh giá rất cao. Đã nhiều năm nay, Đại Nam đồng hành cùng Soha.vn trong các chương trình từ thiện.

Chia sẻ về hoạt động ủng hộ học sinh vùng lũ miền Trung lần này, bà Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam cho biết:

"Bên cạnh hoạt động đào tạo, Trường ĐH Đại Nam rất chú trọng đến các hoạt động thiện nguyện, tạo môi trường lành mạnh, ý nghĩa cho cán bộ, giảng viên và sinh viên phát triển toàn diện.

Với mong muốn chung tay chia sẻ cùng bà con miền Trung khắc phục hậu quả sau lũ lụt, Nhà trường đã phát động quyên góp ủng hộ trong quy mô toàn trường. Chỉ sau vài ngày phát động, số tiền quyên góp đã lên đến hơn 400.000.000 đồng.

Sau lũ lụt, người dân miền Trung phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đặc biệt là việc học hành của các em học sinh. Các em không chỉ thiếu ăn, thiếu mặc mà còn không có sách vở, đồ dùng học tập vì tất cả đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc mục nát do bị ngâm nước trong nhiều ngày.

Chính vì thế, Đại Nam quyết định đồng hành cùng Soha.vn, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập để các em học sinh tiếp tục ước mơ đến trường. Thiết nghĩ, đây là con đường tốt nhất để các em có thể tiếp tục học lên và thoát khỏi cảnh đói nghèo và sau này cống hiến được cho đất nước".

Sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được - Ảnh 9.

Bà Cao Thị Hòa (áo dài hồng)- Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam luôn tâm huyết và ưu tiên hướng sinh viên đến các hoạt động cộng đồng, thực tế.

Ủng hộ 2263 bộ sách giáo khoa cho 2263 học sinh ở 11 trường tiểu học tại vùng lũ Lệ Thủy, Quảng Bình

Sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được - Ảnh 11.
Sách vở của học sinh vùng này thì hầu như mất hết, hỏng hết, không sử dụng được - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại