Sa thải Tillerson, ông Trump đã chán nghe câu trả lời “không”?

Trần Khánh |

Việc Tổng thống Mỹ Trump sa thải Ngoại trưởng Tillerson cho thấy, ông đã “mất kiên nhẫn” với những người dám nói “không”.

Dựa quá nhiều vào bản năng?

Theo Reuters, sau 14 tháng lên nắm quyền, Tổng thống Trump đã liên tục sa thải những người có quan điểm trái ngược với ông và càng ngày, ông Trump tỏ ra càng tin tưởng vào bản năng của mình trong những quyết sách quan trọng thay vì lắng nghe quan điểm từ chính những người từng được ông hết sức tin cậy.

Các quan chức thân cận với ông Trump cho biết, việc ông bất ngờ sa thải Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông ngày càng mất kiên nhẫn với nhóm cố vấn “đời đầu”- những người bị ông chỉ trích là “chậm thay đổi” để thích nghi với những chính sách thay đổi liên tục của ông.

Cựu chiến lược gia tại Nhà Trắng Andrew Surabian chia sẻ: “Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tin rằng, sự đa dạng và tích cực về tư tưởng vẫn đang ngự trị tại Nhà Trắng, sự thay đổi duy nhất là ông Trump giờ không còn chấp thuận việc những người thân tín với mình chậm thực thi hoặc tìm cách ngăn cản lộ trình thực thi những kế hoạch mà ông ấy vạch ra. Ông ấy muốn mọi người bắt tay ngay vào công việc và hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể”.

Một quan chức từng tham gia chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump cũng cho biết, ông Trump không ghét những người bất đồng quan điểm với mình mà ông ghét những người sau khi đã thống nhất kế hoạch hành động vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm của mình.

“Ông Trump luôn muốn mọi người cùng thảo luận sôi nổi về một vấn đề trước khi đi đến thống nhất chung để có thể đưa ra quyết định cuối cùng”, quan chức này nói thêm. Cũng theo vị quan chức nói trên, ông Trump từng tuyên bố: “Tôi rất thích những xung đột”.

Vụ ông Trump bất ngờ sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson được cho là xuất phát từ bất đồng giữa 2 bên về quyết định của ông Trump đồng ý gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trước đó, cố vấn hàng đầu về kinh tế của ông Trump, ông Gary Cohn cũng đã tuyên bố từ chức sau bất đồng với Tổng thống Mỹ về việc áp đặt thuế cao đối với nhôm và sắt nhập khẩu vào Mỹ.

Theo ông Newt Gingrich- cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ và cũng là cố vấn không chính thức của ông Trump: “Tổng thống Mỹ đang tìm kiếm những người thống nhất cao với những gì ông muốn làm và chấp nhận thực tế là ông ấy là người đứng đầu nhóm làm việc”.

Bản thân ông Trump sau khi tuyên bố quyết định sa thải Ngoại trưởng Tillerson cũng bày tỏ mong muốn thành lập được nhóm làm việc lý tưởng sau suốt hơn một năm “đầy thất vọng” với những nhân sự kiểu như Vince Flynn, Gary Cohn hay chính ông Tillerson.

Mike Pompeo- sự khởi đầu cho một “Nội các trong mơ”

Phát biểu tại Nhà Trắng ngay sau quyết định chọn Giám đốc CIA Mike Pompeo thay thế ông Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ, ông Trump tuyên bố: “Tôi đã sẵn sàng bước vào giai đoạn chúng ta sẽ có một Nội các mới cùng nhiều điều mới mẻ. Sự có mặt của Mike Pompeo tạo ra một sự khởi đầu mới đầy tích cực”.

Trong khi đó, các cộng sự lâu năm của ông Trump cho biết, những động thái thay đổi nhân sự liên tục của ông Trump cho thấy, ông vẫn giữ nguyên phong cách điều hành Chính phủ như khi ông đang làm doanh nhân và những người không chấp nhận được cách thức làm việc hay lên tiếng chỉ trích ông sẽ không còn cách nào khác là phải ra đi.

“Những người có suy nghĩ rằng, họ có thể thay đổi được ông ấy rồi sẽ hiểu được điều mà chúng tôi đã biết từ lâu: Không thể. Bạn có thể giúp ông ấy trở nên tốt hơn chứ không thể buộc ông ấy thay đổi quan điểm 180 độ”, cựu chiến lược gia cho chiến dịch tranh cử của ông Trump Barry Bennett nói.

Ngược lại, những người hay chỉ trích ông Trump cho rằng, ông đang điều hành Nhà Trắng như thể ông dẫn chương trình truyền hình thực tế “The Apprentice” trước đây.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patrick Leahy tuyên bố: “Sa thải một Ngoại trưởng Mỹ bằng cách chia sẻ một dòng trạng thái trên Twitter có thể tạo nên sự kịch tích và làm tăng vọt số lượng người theo dõi nhưng cùng với đó, nó cũng có thể tạo ra tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng đối với quốc gia và với chính văn phòng Tổng thống Mỹ”.

Khác với vị trí Ngoại trưởng Mỹ, ông Trump vẫn chưa tìm được ai thay thế cho vị trí còn bỏ ngỏ của ông Gary Cohn. Theo cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Gingrich, ông Trump muốn tìm kiếm một người “hợp với ông” hơn là cựu Giám đốc Điều hành Goldman Sachs. Nhiều khả năng, nhân vật mà ông Trump nhắm tới là nhà bình luận mang tư tưởng bảo thủ Larry Kudlow.

Một số chuyên gia nhận định, những sự thay đổi nhân sự gần đây cùng với những lời bình luận của ông Trump về việc tiếp tục xáo trộn Nội các cho thấy, sẽ có thêm nhiều quan chức cao cấp phải ra đi. Trong đó, 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại