Rút dao đâm người ngay ở hội nghị vì bị tố mạo danh phóng viên

Minh Toàn |

Biết Tùng mạo danh phóng viên chuyên đến sự kiện lấy quà nên anh Q. báo ban tổ chức, thì bất ngờ bị đối tượng này dùng dao tấn công gây thương tích ngay tại hội nghị.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Phạm Mạnh Tùng (SN 1970, quê TP.Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 7/11/2016, khi mọi người đang dự sự kiện tại lầu 10 toà nhà Miss Áo Dài Building, ở số 21 Nguyễn Trung Ngạn, quận 1 thì ông Tùng xuất hiện.

Tại đây, anh Nguyễn Tấn Q (SN 1976, quê Bình Định) phát hiện Tùng là kẻ chuyên mạo danh phóng viên nên đi báo cho ban tổ chức. Bực tức, Tùng đã dùng vật nhọn đâm vào anh Q khiến anh bị thương phải đi cấp cứu.

 Sau đó, Tùng bị bảo vệ bắt, giao Công an quận 1 xử lý. Sau đó, Tùng được cho tại ngoại để công an củng cố hồ sơ để điều tra. Trong thời gian này, công an nhiều lần gửi giấy mời làm việc nhưng Tùng không đến. Trong quá trình anh Q điều trị tại bệnh viện, Tùng nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa khiến anh lo sợ.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã nhận được kết quả trưng cầu giám định thương tích của anh Q là 16%, đủ cở sở để xử lý hình sự đối tượng này về tội cố ý gây thương tích nên đã tiến hành bắt tạm giam bị can Tùng.

Tạm giam kẻ mạo danh phóng viên dùng dao đâm người ở hội nghị - Ảnh 1.

Trước đó, Tùng từng bị Công an lật tẩy về hành vi mạo danh phòng viên.

Được biết, trước đó vào tháng 8/2011, Tùng cũng từng bị Công an quận 1 phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an lật tẩy về hành vi giả mạo phóng viên để tham dự hội nghị lấy quà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại