Rút dao đâm người đi đường vì cho rằng bị "nhìn đểu"

Hồng Nam |

Đang chạy xe mô tô trong lúc say rượu, Luân nghĩ Nhã "nhìn đểu" mình nên chửi, liền bị Nhã đánh, tức giận Luân rút dao đâm Nhã gần chục nhát.

Ngày 5/1, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Bình Minh Luân (SN 1995, tên thường gọi là Tề Thiên ngụ ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người.

Tham dự phiên tòa, ngoài những người có liên quan còn có hơn 500 học sinh khối lớp 12 trường THPT Lưu Văn Liệt (TP Vĩnh Long) đến dự thính để viết bài thu hoạch cho môn Giáo dục công dân.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 29/4/2017 sau khi uống rượu cùng một số người bạn, Luân điều khiển xe mô tô biển số 64B1-626.78 chở một người bạn tên Phú về theo hướng Vĩnh Long – Trà Vinh. Khi cả hai đi đến đoạn trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (khóm 6, phường 4, TP Vĩnh Long) thì gặp anh Trần Thanh Nhã đang điều khiển xe mô tô biển số 64H3-9818 chạy cùng chiều.

Lúc này anh Nhã nhìn qua phía bên phải thì thấy Luân chở Phú chạy qua, nghĩ anh Nhã "nhìn đểu" mình nên Luân đã chửi anh Nhã.

Do vô cớ bị chửi nên anh Nhã dùng tay đánh vào mặt Luân một cái rồi cho xe chạy vượt lên tấp vào lề kêu Luân lại nói chuyện.

Tức giận vì bị đánh đau và sẳn có hơi men trong người, vừa bước xuống xe Luân đã móc trong người ra một con dao xếp dài khoảng 20cm.

Thấy Luân hung hãn lại có dao nên anh Nhã bỏ chạy được một đoạn thì vấp ngã. Luân chạy đến dùng dao đâm vào lưng anh Nhã một nhát, rồi cả hai đứng dậy, trong lúc giằng co anh Nhã bị Luân đâm thêm 7 nhát nữa vào cổ, vai, ngực, mặt.

Thấy bạn đánh nhau, Phú chạy đến nắm tay Luân kéo ra. Sau đó, anh Nhã tự chạy xe vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Tiếp đó, Phú gọi điện thoại cho một người bạn tên An đến chở Luân về Trung tâm y tế huyện Long Hồ băng bó vết thương, trên đường đi Luân đã vứt mất con dao gây án, còn Phú về nhà.

Sau khi băng bó vết thương xong, Luân bỏ trốn đến ngày 3/5/2017 thì đến Cơ quan Công an đầu thú.

Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 53/2017/TTh, ngày 2/6/2017 của Trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh Vĩnh Long kết luận anh Nhã bị đâm tổng cộng 8 nhát ở nhiều nơi trên cơ thể với tỷ lệ thương tích chung là 22%.

Trong quá trình điều tra Luân đã thỏa thuận bồi thường cho anh Nhã 45 triệu đồng nên được anh Nhã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, Luân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải, nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hồ Bình Minh Luân 8 năm tù về tội Giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại