“Ronaldo xứ Miến” sẽ lại thăng hoa, thách thức “Messi” Công Phượng?

Tiểu Mã |

Tối qua, Công Phượng đã có thêm một trận đấu thăng hoa trước Philippines. Hôm nay, người ta lại chờ đợi xem Aung Thu – người được ví là “Ronaldo của Myanmar” sẽ trình diễn ra sao trước đội chủ nhà.

Bóng đá nam:

15:00 - 21/8: U22 Brunei - U22 Lào

19:45 - 21/8: U22 Malaysia - U22 Myanmar

Ở bảng A bóng đá nam SEA Games 29, Myanmar chính là đội đầu tiên chắc suất vào bán kết. Người góp công đầu cho đội tuyển xứ Miến chính là tiền đạo chủ lực Aung Thu – người từng thi đấu thăng hoa cách đây 1 năm, giúp ĐTQG Myanmar tiến vào tới trận chung kết AFF Cup gặp Thái Lan.

Đối thủ của Myanmar ở SEA Games 29 chiều nay sẽ là chủ nhà Malaysia, đội tuyển chưa để lại quá nhiều ấn tượng dù được thi đấu trên sân nhà. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều hướng tới một chiến thắng để giành vị trí nhất bảng A trước khi tiến vào vòng bán kết, đặc biệt là Malaysia.

Với những khán giả trung lập như các CĐV tại Việt Nam chẳng hạn, đây là lúc để chờ đợi sự tỏa sáng và thăng hoa của Aung Thu – người được ví là "Ronaldo Myanmar".

Hiện tại "Ronaldo xứ Miến" đang sở hữu 4 pha lập công sau 3 lượt trận, bằng với số bàn thắng của Công Phượng – người được ví là "Messi Việt". Đây cũng là hai nhân tố đáng chú ý bậc nhất trong cuộc đua hướng tới danh hiệu Vua phá lưới ở kỳ SEA Games năm nay.

“Ronaldo xứ Miến” sẽ lại thăng hoa, thách thức “Messi” Công Phượng? - Ảnh 2.

Aung Thu đang thi đấu thăng hoa trong màu áo U22 Myanmar.

Khác với Công Phượng thường chọn lối chơi thiên hẳn về kỹ thuật, đôi khi có phần hơi cá nhân với những pha solo qua người rồi dứt điểm thì Aung Thu lại là mẫu trung phong hiện đại có sở trường là khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng.

Sau 3 trận đấu, nếu xét về vai trò trên hàng công thì thậm chí Aung Thu còn tỏ ra có phần nhỉnh hơn so với Công Phượng. Nói không ngoa thì Aung Thu chính là nhân tố không thể thay thế và là nhân tố cốt lõi tạo nên sức mạnh của U22 Myanmar. Đây đang là một "sát thủ" thực sự có thể đe dọa bất kỳ hàng phòng ngự nào ở khu vực.

“Ronaldo xứ Miến” sẽ lại thăng hoa, thách thức “Messi” Công Phượng? - Ảnh 3.

Aung Thu đang là chân sút hàng đầu ở khu vực ĐNÁ.

Giống như Việt Nam, Myanmar đã trải qua 3 trận toàn thắng và hiện đứng đầu bảng với hiệu số +10, chỉ số ấn tượng thứ 2 chỉ sau Việt Nam (hệ số +11). Nhưng họ không chỉ có duy nhất Aung Thu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerd Zeise, Myanmar đang nổi lên là tập thể chơi rất gắn kết ở cả 3 tuyến và đây là cơ sở để người Miến có đủ sự tự tin hòng đánh bại Malaysia để chắc suất nhất bảng A trước khi lọt vào bán kết.

Ngoài cặp đấu giữa Malaysia vs Myanmar với nhân vật trung tâm là Aung Thu thì chiều nay, U22 Brunei sẽ đối đầu với U22 Lào.

Trước trận đấu này thì cả Brunei và Lào đều để để thua ở cả 2 trận đấu trước và đã chính thức bị loại. Vì vậy, cuộc đọ sức chiều nay sẽ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với cả hai trước khi chia tay Kuala Lumpur.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại