HLV Lê Thụy Hải: "Công Phượng liều lĩnh, đột biến, hơi tham một tý là tốt!"

Đoàn Dự |

Chứng kiến Công Phượng solo qua 3 cầu thủ Philippines để ghi bàn mở tỷ số vào lưới đối phương, HLV Lê Thụy Hải vô cùng hài lòng.

SEA Games 29 bảng B: U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines

Nói về trận thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước U22 Philippines, HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Thực ra hôm nay, lúc đầu chúng ta hơi khó khăn một chút. Phối hợp ở giai đoạn đầu cũng chưa hợp lý, thuần thục. Philippines họ yếu thật nhưng chơi có tổ chức.

Nhưng hôm nay tôi đánh giá bàn đầu của Công Phượng đúng là Công Phượng, trung phong phải như vậy, đôi khi cần liều lĩnh, đột biến, hơi tham lam 1 chút. Góc chết sút vẫn ăn, anh cần quyết đoán.

Tâm lý, tất cả mọi thứ của Công Phượng đã trở lại với chính bản thân cậu ấy. Đó là một điều tôi đáng khen. Chính vì trường hợp đó mà chúng ta mới giải thoát được các bàn khác.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam mình chơi rất thanh thản mà vẫn có bàn thắng, tất nhiên là đối phương kém. Chúng ta không phải vội vàng, hấp tấp gì cả. Nó thể hiện một đẳng cấp cao hơn. Tôi thích là thích điều đó. Tất nhiên đội bên kia họ yếu nên ta không bộc lộ gì kém của mình. Khó là ở chỗ đó".

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng liều lĩnh, đột biến, hơi tham một tý là tốt! - Ảnh 2.

Ông Hải cho rằng U22 Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp cao hơn U22 Philippines (Ảnh: D.A).

Hài lòng với chiến thắng, tuy nhiên ông Hải cho rằng nếu gặp Indonesia, U22 Việt Nam vẫn cần thi đấu rộng hơn ra 2 biên, thay vì đá trung lộ, thi thoảng có những đường chọc khe chếch ra biên như trước Philippines.

"Nếu đá với Indonesia thì chúng ta sẽ đá với những con người khác. Còn cách chơi này khó mà giải quyết được Indonesia. Tôi tin chúng ta buộc phải chơi rộng ra nếu không thì khó. Indonesia là đội hay, không kém gì mình. Thắng nhau không phải dễ mà sức mạnh họ lại tốt. Chúng ta cần hết sức dè chừng chứ không đơn giản".

Lượt trận thứ 3 bảng B: U22 Thái Lan 3-0 Campuchia

Về chiến thắng 3-0 đầy khó khăn của U22 Thái Lan trước U22 Campuchia, ông Hải cho rằng trình độ đội trẻ xứ Chùa tháp "chỉ đến thế". Nhưng ông vẫn muốn U22 Việt Nam đề cao cảnh giác vì thực tế, 2 trận tới vẫn còn rất nhiều nguy hiểm cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

"Trình độ của Thái Lan chỉ thế thôi. Mà đá bóng thì không phải gặp đối thủ nào cũng giống nhau. Philippines mình thắng họ nhưng lúc đầu cũng không dễ. U22 Việt Nam chơi 3 trận vừa qua như thế khả năng hơn các đội khác rất nhiều nhưng khi gặp Thái Lan chưa chắc đã thắng.

Thái Lan nay thắng Campuchia rất chật vật nhưng họ đá cứ đủng đỉnh vậy thôi. Đó là cách chơi của họ. Thắng được họ rất khó. Nếu chúng ta chủ quan thì sẽ rất khó khăn. Chúng ta chỉ cần thua 1 trận thì đã khó khăn rồi.

Trận gặp Indonesia rất khó vì nếu ta hòa là mệt. Thái Lan không còn gì để mất. Nếu hòa Indonesia thì vẫn hơn hiệu số. Nhưng nếu chúng ta thua Thái Lan thì gay. Chúng ta còn 2 trận nữa rất khó khăn chứ không dễ đâu. Cũng mong là đội mình may mắn thôi".

Ngày 22/8 tới, U22 Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia rồi gặp Thái Lan 2 ngày sau đó. Nếu vượt qua vòng bảng, 2 ngày tiếp theo U22 Việt Nam lại phải thi đấu bán kết. Các đội bảng A sẽ có khoảng 5 ngày để nghỉ trước Bán kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại