Ronaldo sẽ vượt bão tin đồn, đập tan mọi hi vọng bám đuổi của Messi

Lupo |

Tạm gạt tin đồn rời Real Madrid sang một bên, Ronaldo đang sẵn sàng tỏa sáng tại Confed Cup 2017.

22 giờ đêm nay (giờ Việt Nam), ĐT Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình tại Confed Cup 2017. Tuy là giải đấu mang tính chuẩn bị cho World Cup 2018, song đội bóng thuộc bán đảo Iberia đã triệu tập đội ngũ rất mạnh. Tất nhiên, Ronaldo không thể không có mặt.

Ở tuổi 32, CR7 đang thể hiện phong độ cao đến ngạc nhiên. Anh đã chuyển hẳn từ một cầu thủ ưa đá cánh sang chơi như một tiền đạo cắm thực thụ. Sự thay đổi này giúp Ronaldo có thể duy trì thể lực sung mãn và thậm chí còn "mắn" bàn thắng hơn.

Confed Cup 2017, với CR7 mà nói, chẳng khác nào một "miếng mồi ngon". Tại đây, các đội bóng thường chơi rất cởi mở do không chịu nhiều áp lực thành tích. Năm 2013, 2 tiền đạo Fred và Torres thường bị chê "chân gỗ" lại là 2 người ghi nhiều bàn nhất giải. Vậy nên, Ronaldo đang đứng trước cơ hội lớn để gia tăng thành tích cá nhân.

Ronaldo sẽ vượt bão tin đồn, đập tan mọi hi vọng bám đuổi của Messi - Ảnh 1.

Trên BXH các chân sút xuất sắc nhất cho các ĐTQG còn thi đấu, CR7 hiện đứng đầu với 73 pha lập công. Xếp sau sau anh là Messi (58 bàn). Nếu "tranh thủ" được Confed Cup 2017, Ronaldo hoàn toàn có thể kéo dãn khoảng cách giữa anh và Messi lên xa hơn.

Không ít CĐV tin rằng ngôi sao người BĐN sẽ đạt cột mốc 80 bàn ngay trong giải đấu năm nay. Mong muốn ấy chẳng hề viển vông. Nên nhớ, Ronaldo từng ghi 10 bàn trong 5 trận trước Bayern, Atletico và Juventus. Những hàng thủ của New Zealand, Nga hay Mexico khó mà cản nổi CR7.

Torres từng ghi tới 4 bàn trong 1 trận đấu tại Confed Cup:

Confed Cup 2013: TBN 10- Tahiti


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại