Ronaldo sắp được nhận thêm 1,3 triệu bảng từ MU vì lý do bất ngờ

Mạnh Tùng |

Mức lương của các cầu thủ Ngoại hạng Anh sẽ có sự thay đổi đáng kể trong thời gian tới nhờ vào chính sách cắt giảm thuế. Đây được cho là động thái giúp giải đấu trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các cầu thủ nước ngoài.

Ronaldo sắp được nhận thêm 1,3 triệu bảng từ MU vì lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Thu nhập trung bình của các cầu thủ Ngoại hạng Anh sẽ tăng khoảng 240.000 bảng/năm sau khi chính phủ Anh có chính sách cắt giảm thuế và bảo hiểm quốc gia. Cụ thể, một cầu thủ Ngoại hạng Anh trung bình sẽ kiếm được khoảng 4 triệu bảng/năm - tức 75.000 bảng/tuần khi mức thuế thu nhập cá nhân giảm từ 45% xuống còn 40%.

Theo phân tích của chuyên gia tài chính Kieran Maguire, việc cắt giảm thuế sẽ giúp Ronaldo có thêm 1,3 triệu bảng tiền lương từ MU mỗi năm, dựa trên mức lương 400.000 bảng/tuần. Trong mùa giải 2019/20, các cầu thủ Ngoại hạng Anh đã đóng 1,4 tỷ bảng Anh tiền thuế, thì với chính sách mới, mức đóng thuế này sẽ giảm 70 triệu bảng Anh.

Chính sách giảm thuế của chính phủ Anh giúp Ngoại hạng Anh dễ dàng thu hút các cầu thủ hơn. “Thuế là vấn đề quan trọng khi đàm phán chuyển nhượng vì các cầu thủ muốn biết thu nhập thực lĩnh”, một giám đốc điều hành CLB Ngoại hạng Anh cho biết.

Trong khi đó, nhà trung gian môi giới cầu thủ Saif Rubie tin rằng việc cắt giảm thuế sẽ khuyến khích các cầu thủ đến Anh. Tuy nhiên, ông Saif Rubie cho biết các quốc gia khác ở châu Âu thậm chí còn có chính sách thuế tốt hơn nhiều cho các cầu thủ nước ngoài.

“Ngoại hạng Anh là giải đấu hàng đầu thế giới và chính sách thuế này sẽ khiến nó hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, ở các quốc gia như Pháp và Italia thậm chí có mức ưu đãi thuế tốt hơn cho các cầu thủ nước ngoài. Do đó, vẫn có khả năng các cầu thủ không chọn Ngoại hạng Anh”, Saif Rubie nói.

Ở Italia, các cầu thủ nước ngoài sẽ được hưởng ưu đãi chỉ đánh thuế 50% thu nhập trong 5 năm, với điều kiện hợp đồng ít nhất là 2 năm. Ở Pháp, ưu đãi về thuế đối với các cầu thủ nước ngoài ở mức 27%. Còn ở Đức, cầu thủ sẽ phải đóng thuế 45% nếu thu nhập hơn mức 274.000 euro. Riêng tại Tây Ban Nha, mức thuế thường dao động 43-47%, ở một số khu vực có thể cao hơn cả con số này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại