Đội tuyển Việt Nam lên hạng 96 thế giới

LÊ ANH |

Với hai trận thắng tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã cải thiện thứ hạng trên BXH của FIFA. Cụ thể là lên hạng 96 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế 2022

Đội tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế 2022

Ở bảng xếp hạng gần đây, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 97 với 1.218,84 điểm. Từ hai trận thắng trước đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ, đội đã lần lượt được cộng thêm 3,05 và 4,76 điểm.

Chính vì thế mà sau loạt trận trong dịp FIFA’s day vừa qua, đội tuyển Việt Nam đạt 1.226,65 điểm, vượt qua Belarus để chiếm vị trí 96 thế giới. Với điểm số trên, đội vẫn duy trì thứ hạng 17 ở khu vực châu Á.

Bảng thứ tự FIFA tiếp theo sẽ công bố ngày 6-10, và thứ hạng trên gần như sẽ không thay đởi. Đó sẽ là kỳ thứ 30 liên tiếp của đội tuyển đứng trong Top 100 thế giới.

Theo cách tính điểm của, các trận AFF Cup được tính trọng số thấp nhất, chỉ là 5 đơn vị. Các trận giao hữu theo lịch FIFA có trọng số là 10, như hai trận vừa qua với Singapore và Ấn Độ.

Các trận vòng bảng đến 1/8 World Cup trọng số 50, còn các trận tứ kết đến chung kết World Cup có trọng số cao nhất 60. Vì thế mà bảng xếp hạng vào cuối năm, sau VCK World Cup sẽ có nhiều biến động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại