Rơi vào thế ngặt nghèo, LĐBĐ Malaysia xin có "quy chế đặc biệt" để được đấu ĐT Việt Nam

Linh Đan |

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang nỗ lực để cả hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam đều được hưởng quy chế đặc biệt khi thi đấu vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3/2021.

Theo tờ New Straits Times, FAM hiện đang ráo riết chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của ĐT Malaysia tại bảng G. Tuy nhiên họ lại gặp phải không ít khó khăn bởi những biện pháp giãn cách xã hội đang được áp dụng ở quốc gia này.

Gần 1 năm nay, ĐT Malaysia không thể tập trung và các hoạt động thể thao tại nước này phải đến 1/1/2021 mới được phép thi đấu trở lại. Tuy nhiên việc thi đấu quốc tế vẫn còn bị bỏ ngỏ. Các VĐV bay từ nước khác tới Malaysia có được phép nhập cảnh hay không vẫn chưa được quyết định. Và họ có thể sẽ phải thực hiện cách ly trong 10 ngày.

Điều này ảnh hưởng lớn tới kế hoạch chuẩn bị của ĐT Malaysia. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe dự kiến sẽ tới Bahrain vào ngày 19/3 để thi đấu giao hữu, sau đó sẽ gặp UAE (25/3, sân khách) và Việt Nam (30/3, sân nhà).

Nếu theo đúng quy định, sau khi thi đấu ở UAE trở về, ĐT Malaysia sẽ phải cách ly bắt buộc trong 10 ngày. ĐT Việt Nam cũng sẽ được áp dụng quy định tương tự khi tới Malaysia thi đấu.

ĐT Malaysia phải được sự cấp phép của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để ra nước ngoài thi đấu. Ngoài ra, các đội tuyển nước khác đến thi đấu cũng phải có thêm giấy phép chấp thuận từ Sở di trú của Malaysia.

Rơi vào thế ngặt nghèo, LĐBĐ Malaysia xin có quy chế đặc biệt để được đấu ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Kế hoạch đá giao hữu ở Bahrain của Malaysia hiện cũng đang bị bỏ ngỏ. Nguyên nhân là bởi phía UAE hiện yêu cầu các du khách nhập cảnh vào nước này phải cách ly trong 7 ngày.

Bởi thế, FAM hiện tại đang nỗ lực để xin phép và tìm giải ra phương án thích hợp nhất để cả hai đội Malaysia và Việt Nam đều được hưởng quy chế đặc biệt. Tuy nhiên mọi thứ cũng phải chờ đến tháng 1/2021 mới có thể biết được.

"Hiện FAM đang nỗ lực làm việc, và nhiều khả năng sẽ được thông qua cho các trường hợp xuất và nhập cảnh của các đội tuyển thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Các đội bóng sẽ có một quy chế riêng. Sau khi được cho phép, đến đầu tháng 3/2021 chúng tôi sẽ liên lạc các với nước liên quan có chuyến bay đến Malaysia thi đấu để tránh bị trục trặc", Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam cho biết.

Hiện tại, Malaysia đang xếp thứ hai tại bảng G với 9 điểm sau 5 trận, ít hơn Việt Nam 2 điểm. Sau khi gặp UAE và Việt Nam vào tháng 3, đội bóng này còn một chuyến làm khách tới Thái Lan vào tháng 6/2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại