Rời Hà Nội FC, chân sút danh tiếng từng "kêu buồn" vì thầy Park gây bất ngờ với bến đỗ mới

A Kha |

Thị trường chuyển nhượng sau khi V.League 2019 khép lại đang diễn ra khá sôi động, nơi các đội bóng tích cực bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sáng nay (6/11), CLB Thanh Hóa chính thức thông báo đã hoàn tất hợp đồng với cầu thủ Hoàng Vũ Samson, tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria hiện đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử V.League với 164 lần lập công.

Đây cũng là bản hợp đồng thứ hai của Thanh Hóa sau khi đội bóng này chiêu mộ thành công trung vệ Louis Epassi Ewonde, người nói lời chia tay CLB TP.HCM sau khi V.League 2019 khép lại.

Rời Hà Nội FC, chân sút danh tiếng từng kêu buồn vì thầy Park gây bất ngờ với bến đỗ mới - Ảnh 1.

Ở mùa giải vừa qua, Samson thi đấu cho Hà Nội ở giai đoạn lượt đi, sau đó đến chơi cho Quảng Nam tại lượt về theo dạng cho mượn. Sự có mặt của Hoàng Vũ Samson đã giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và trụ hạng thành công. Bản thân Samson cũng nằm trong top 3 vua phá lưới V.League 2019 với 13 bàn thắng.

Dù vậy, sau khi kết thúc mùa giải 2019, Samson không tiếp tục gắn bó với Hà Nội hay Quảng Nam mà quyết định chọn Thanh Hóa làm bến đỗ mới của mình. Việc chiêu mộ cả Samson và Ewonde cũng cho thấy quyết tâm "làm lại" của bầu Đệ và bóng đá Thanh Hóa sau một mùa giải nhiều sóng gió và phải rất vất vả mới có thể trụ hạng.

Với việc Thanh Hóa không thể giữ chân Rimario, đồng thời chia tay Stenvens và Gramoz, Samson chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu trên hàng công của đội bóng này. Đây cũng có thể coi là động lực để Samson quyết định chia tay đội bóng thủ đô sau nhiều năm gắn bó. Cầu thủ nhập tịch này vốn vẫn luôn khát khao được đá chính để thể hiện mình, quá đó có cơ hội được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Rời Hà Nội FC, chân sút danh tiếng từng kêu buồn vì thầy Park gây bất ngờ với bến đỗ mới - Ảnh 2.

Samson mong muốn được đá chính nhiều hơn nên quyết định đến Quảng Nam ở nửa sau mùa giải 2019. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Còn nhớ ở mùa giải 2019, Samson từng công khai thổ lộ việc mình học hát Quốc ca Việt Nam và sẽ rất buồn nếu không được lên tuyển, bởi bản thân anh đã là một công dân Việt Nam.

"Ở Việt Nam có gì ngon hay chơi ở đâu thì vui, tôi đều biết hết. Nếu được trao cơ hội trên tuyển, chắc chắn tôi sẽ thi đấu tập trung và ghi thật nhiều bàn thắng.

Tôi đã ở đây hơn 10 năm nên có thể hiểu và biết nhiều thứ. Tôi không bao giờ cảm thầy buồn khi ở Việt Nam vì tôi rất yêu nơi này. Tôi có quốc tịch Việt Nam, có nhà, có con ở mảnh đất này. Tôi đang học hát quốc ca Việt Nam".

"Ở đội tuyển Việt Nam, tôi biết có nhiều cầu thủ trẻ đá tốt. Một số là đồng đội của tôi trong màu áo Hà Nội FC như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy,… Vì thế, tôi có thể dễ dàng chơi bóng trên ĐTQG Việt Nam mà không gặp trở ngại nào lớn. Khi ở trên sân, cầu thủ Việt Nam nói tôi di chuyển, áp sát hay làm bất cứ thứ gì thì tôi đều hiểu.

Tôi thường nói các cầu thủ Việt Nam thi đấu tập trung vào, có gì cần thiết thì tôi lại trao đổi với cầu thủ Việt Nam. Thực sự tôi rất buồn nếu không được thi đấu cho ĐTQG Việt Nam. Tôi rất muốn có một lần được chơi bóng ở đội tuyển quốc gia. Tôi muốn thi đấu ở một cấp độ cao hơn CLB", Samson bày tỏ.

Rời Hà Nội FC, chân sút danh tiếng từng kêu buồn vì thầy Park gây bất ngờ với bến đỗ mới - Ảnh 3.

Hoàng Vũ Samson rất khao khát được chơi cho ĐT Việt Nam. (Ảnh: Hà Nội FC)

Dẫu vậy, dù đã nhiều lần công khai mong muốn của mình nhưng Samson vẫn chưa từng được HLV Park Hang-seo trao cơ hội.

Nguyên nhân chính là chủ trương từ VFF không tuyển chọn các ngoại binh nhập quốc tịch như một cách giữ gìn tinh thần màu cờ sắc áo. Nếu có tăng cường chất xám trên đội tuyển chỉ có thể là cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở trong nước hoặc ngoài nước, có cha hoặc mẹ là người Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại