Rộ tin đồn sẽ gặp trọng tài Trung Quốc, fan Thái Lan nổi giận, quyết liệt tẩy chay

Đoàn Dự |

Theo tờ Siam Sport, trận lượt đi Bán kết AFF Cup 2018 giữa Malaysia vs Thái Lan nhiều khả năng sẽ được đảm nhiệm bởi trọng tài người Trung Quốc, Fu Ming.

Tờ Siam Sport đăng tải thông tin trọng tài Fu Ming bắt trận Malaysia vs Thái Lan mới ở dạng tin đồn và chưa được BTC AFF Cup 2018 xác nhận. Tuy nhiên, khả năng đây là sự thật khá cao.

Bắt đầu từ Bán kết AFF Cup, các trận đấu sẽ được điều hành bởi những trọng tài ngoài khu vực ĐNÁ để đảm bảo tính khách quan. Vấn đề ở đây là trong quá khứ, vị trọng tài người Trung Quốc từng khiến fan Thái Lan có nhiều tranh cãi.

Tờ Siam Sport điểm lại 2 sự việc khiến fan xứ Chùa Vàng chán ghét ông Fu Ming. Một là ở trận trên sân của Saudi Arabia tại Vòng loại World Cup 2018 (2/9/2016). Ông Fu Ming đã cho chủ nhà hưởng 1 quả penalty gây tranh cãi ở phút 84, khi tỷ số vẫn đang 0-0. Đến phút 90+6, trọng tài người Trung Quốc lại rút thẻ vàng thứ 2, truất quyền thi đấu của Sarach Yooyen bên phía đội khách.

Trước đó, vào ngày 6/10/2015, khi U19 Thái Lan đón tiếp U19 Hàn Quốc ở vòng loại U19 châu Á, ông Fu Ming đã công nhận một pha ghi bàn của đội khách dù có lỗi dùng tay chơi bóng.

Hiện, trên các diễn đàn bóng đá ĐNÁ, khi biết tin ông Fu Ming có thể bắt trận Malaysia vs Thái Lan, các fan xứ Chùa Vàng đang vô cùng tức giận và lên tiếng tẩy chay. Tuy nhiên, thông tin cuối cùng chốt lại thế nào sẽ cần chờ BTC AFF Cup xác nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại