Cầu thủ U23 Việt Nam được phát 10 triệu đồng, có thể chia thưởng tạm 15 tỷ đồng trước Tết

Đoàn Dự |

Ngay cả khi khoản thưởng 15 tỷ đồng chưa được chia trước Tết thì các cầu thủ U23 Việt Nam cũng có 10 triệu đồng vừa nhận và số tiền thưởng Tết gần như chắc chắn sẽ có từ CLB.

Theo tìm hiểu, vào tối hôm qua, một vài thành viên trụ cột của U23 Việt Nam đã được phát 10 triệu đồng, theo dạng đưa trực tiếp tiền mặt, không phải chuyển khoản. Hiện chưa rõ số tiền này là trích từ khoản thưởng của các Mạnh Thường Quân, hay tiền công tập luyện, thi đấu của các cầu thủ sau 2 tháng lên tập trung cho U23 Việt Nam.

Về khoản 15 tỷ tiền thưởng VFF đã nhận được từ các Mạnh Thường Quân, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết đang cân nhắc sẽ giải ngân trước Tết, hay đợi gom đủ tất cả rồi chia một lượt. Hiện, U23 Việt Nam cũng đã hoàn tất danh sách phân loại thưởng gửi lên VFF.

Trước đấy, để tránh những lời đồn đại không đáng có, VFF đã rút chân ra khỏi việc trực tiếp chia thưởng cho U23 Việt Nam, chỉ có HLV Park Hang-seo, BHL và các cầu thủ mới là những người ngồi lại với nhau, để bàn luận việc chia thưởng thế nào cho phù hợp.

Cụ thể, sẽ có 5 mức chia thưởng theo thứ tự giảm dần gọi là A, B, C, D, E. Mức A dành cho HLV Park Hang-seo và các trụ cột thường xuyên thi đấu chính thức, mức B cho các thành viên trụ cột của BHL và các cầu thủ thường xuyên được vào sân.

Mức C dành cho các cầu thủ dự bị, mức D cho các bác sĩ đội tuyển và mức E cho săn sóc viên, nhân viên hậu cần và cán bộ truyền thông của đội tuyển U23 Việt Nam.

Thành công của U23 Việt Nam và con đường Bóng đá VN vươn tầm Châu Á (nguồn: VTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại