Dỡ rào chắn đi vào vùng nguy hiểm, 2 thanh niên bị vùi suýt chết

TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI |

Sáng 11/11, ông Đinh Quang Ven, Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 thanh niên suýt mất mạng.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 10/11, trên tuyến đường Trường Sơn Đông, (đoạn qua thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) xảy ra vụ sạt lở núi nên cơ quan chức năng lập rào chắn, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm không cho người qua lại.

Tuy nhiên, có 2 người ở tỉnh Quảng Nam đã tháo gỡ rào chắn vượt qua để lên tỉnh Kon Tum.

Đúng lúc đó sạt lở núi tiếp tục xảy ra 2 người bị vùi lấp khoảng 0,5 m nên đã đào bới chạy vào nhà dân kêu cứu.

Dỡ rào chắn đi vào vùng nguy hiểm, 2 thanh niên bị vùi suýt chết - Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra sạt lở ở đường Trường Sơn Đông.

Hai người này còn cho biết, trước khi xảy ra vụ sạt lở đất có thấy 2 chiếc xe máy chạy phía trước họ, tuy nhiên khi xảy ra vụ việc thì không còn thấy nữa. Cũng có thể họ đã đi qua một đường khác để tránh vụ sạt lở này.

Dỡ rào chắn đi vào vùng nguy hiểm, 2 thanh niên bị vùi suýt chết - Ảnh 2.

Người đứng giữa là 1 trong 2 người thoát chết.

“Chúng tôi không thể xác minh 2 người này có bị sạt lở đất vùi lấp hay không. Tuy nhiên chính quyền đã đưa phương tiện, máy móc đào bới, khắc phục điểm sạt lở này và tìm kiếm người mất tích nếu có”, ông Đinh Quang Ven thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại