Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30

Hoàng Linh |

Ở tuổi 30, Rihanna đã có trong tay tất cả mọi thứ nhưng cô vẫn chưa tìm được người đàn ông của cuộc đời mình.

Vượt qua tuổi thơ khó khăn để trở thành siêu sao hàng đầu

Từ nhỏ, Rihanna đã yêu thích ca hát và luôn mong muốn có thể trở thành một ca sĩ. Nhưng thời thơ ấu, cô đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chứng nghiện rượu và bạo hành của cha cùng cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ.

Rihanna đã phải trưởng thành trước tuổi, phụ giúp mẹ việc nhà và chăm sóc em nhỏ. Cô từng chật vật vượt qua cuộc sống tinh thần khó khăn cho đến khi cô đi thử giọng vào năm 15 tuổi.

Buổi thử giọng thành công ngoài sự mong đợi, Rihanna tiếp tục thu âm 4 bài hát demo. Cô gái trẻ khi ấy nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Jay Z và hãng thu âm Def Jam, họ chính thức ký hợp đồng với cô.

Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30 - Ảnh 1.

Rihanna đã đạt được những thành công nhất định với album đầu tay Music of the Sun, phát hành năm 2005. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại không được tạp chí Rolling Stone đánh giá cao, họ cho rằng album của cô không đáng nghe, giọng hát chỉ ở mức chung chung.

Đồng tình với Rolling Stone, nhiều ý kiến không hài lòng về Rihanna ngay trong album đầu tay. Đến album thứ 2, cô vẫn nhận phải những chỉ trích tương tự dù khá thành công.

Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30 - Ảnh 2.

Những năm đầu hoạt động, Rihanna không hoàn toàn được đón nhận. Nhưng cô vẫn chấp nhận, luôn có gắng để trở thành một ca sĩ thật sự.

Song những nỗ lực của Rihanna cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cô gái trẻ khiến cho Rolling Stone cũng phải có cái nhìn khác về mình.

Trong năm 2007 – 2008, Rihanna vươn lên trở thành ca sĩ nổi tiếng trên thế giới. Không chỉ nhận được những giải thưởng lớn đầu tiên tại Grammy, MTV Video Music Awards, Rihanna còn được nhanh chóng được gọi với danh "diva".

Sự nghiệp của Rihanna tiếp tục thăng hoa trong những năm sau đó với nhiều bản hit lớn vô cùng thành công như Umbrella, Love the Way You Lie, Only Girl, What's my name?, Diamond...

Cô được xếp vào hàng ngũ những nữ ca sĩ dưới 30 tuổi quyền lực nhất thế giới với hàng loạt bản hit lớn, thành công và được tất cả mọi người công nhận.

Ca khúc "Umbrella" của Rihanna

Ca khúc "Diamonds" của Rihanna

Khi đã đạt được nhiều thành công với vai trò ca sĩ, Rihanna quyết định lấn sân sang mảng phim ảnh và thời trang. Cô cho ra mắt dòng nước hoa, mỹ phẩm, thương hiệu thời trang của chính mình.

Quả không hổ danh là biểu tượng thời trang của thế giới, Rihanna đã gặt hái được nhiều thành công với "nghề tay trái" này.

Không chỉ vậy, cô còn nắm giữ vị trí đồng tổ chức tại Met Gala, sự kiện được mệnh danh là "Oscar của giới thời trang", điều đó cho thấy cô có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào tại mảng này.

Là một ca sĩ thành công, một biểu tượng thời trang nổi tiếng như Rihanna lại không có duyên làm diễn viên. 

Tham gia khá nhiều phim nhưng không được chú ý đến, diễn xuất nhạt nhòa của nữ ca sĩ 30 tuổi khiến cô phải nhận giải Mâm Xôi Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên tệ nhất.

Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30 - Ảnh 6.

Sự nghiệp đóng phim không thuận lợi nhưng Rihanna vẫn là siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay.

Từng bị bạn trai đánh, tình duyên lận đận và mãi chưa tìm được người đàn ông của cuộc đời

Người ta nói, tình đầu bao giờ cũng đẹp và luôn ở trong trái tim bạn đến tận cuối cuộc đời, chuyện tình yêu của Rihanna và Chris Brown cũng vậy.

Những ngày đầu mới quen, Rihanna và Chris gần như không hề quan tâm đến đối phương. Nhưng sau vài lần gặp mặt, cùng diễn chung, cùng hợp tác, họ bắt đầu "cảm nắng" nhau.

Họ từng yêu nhau sâu đậm, thậm chí có nhiều tin khẳng định Rihanna và Chris đã đính hôn. Ở độ tuổi 20 đầy nồng nhiệt ấy, cặp đôi gần như đã sẵn sàng lập gia đình và ở bên nhau suốt đời.

Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30 - Ảnh 7.
Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30 - Ảnh 8.

Nhưng tình đầu đẹp nhưng cũng dễ tan vỡ. Năm 2009, những hình ảnh Rihanna bị đánh bầm dập xuất hiện trên mạng khiến người hâm mộ không khỏi kinh ngạc vì một Chris Brown tưởng chừng là "quý ông" nhưng hóa ra lại là "kẻ bạo lực".

Rihanna dù rất yêu Chris nhưng cuối cùng vẫn chia tay người tình đầu tiên trong nghẹn ngào và đau đớn.

Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30 - Ảnh 9.

Kể từ sau khi chia tay Chris Brown, Rihanna bắt đầu đi tìm kiếm người đàn ông của cuộc đời nhưng sau gần 10 năm, cô vẫn chẳng làm được điều đó.

Cô hẹn hò với Chris, Drake, doanh nhân Hassan Jameel và hàng tá những tin đồn tình cảm với Leonardo DiCaprio, Travis Scott, Shia LaBeouf, Matt Kemp... nhưng tình duyên vẫn cứ mãi lận đận.

Năm ngoái, Rihanna công khai hẹn hò với doanh nhân Hassan Jameel. Nhưng chỉ sau 1 năm hẹn hò, Rihanna đã chia tay bạn trai soái ca vì cảm thấy… chán. Dàn tình cũ của nữ ca sĩ lại tiếp tục tăng thêm một người và vẫn chưa biết đến khi nào thì danh sách này mới chính thức kết thúc.

Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30 - Ảnh 10.

Rihanna có một sự nghiệp thành công nhưng lại không có tình duyên suôn sẻ.

Một minh tinh nhưng không mang tính cách của minh tinh

Chia sẻ về cuộc đời mình, Rihanna cho biết: "Vâng, tôi thật sự rất may mắn. Đó quả thực là một câu chuyện thần tiên và mỗi sáng thức giấc, tôi thầm cảm ơn nó.

Cho dù bạn là ai, bạn ở đâu, hãy cố gắng làm hết sức mình và tin vào giấc mơ của mình, chúng sẽ biến thành hiện thực. Tôi luôn mơ ước trở thành ca sĩ và ngôi sao giải trí, giờ đây giấc mơ đó đã được vẹn toàn".

Châm ngôn sống của Rihanna là Never a Failure, Always a Lesson (tạm dịch: Không bao giờ thất bại, luôn luôn là bài học). Cô luôn tự nhắc nhở những lỗi lầm chính là bài học của cuộc đời. Ngôi sao nổi tiếng cũng xăm câu nói này lên người mình để ghi nhớ.

Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30 - Ảnh 11.

Cho dù hiện tại, Rihanna khá "đơn độc" và chưa tìm được người "sát cánh" trong cuộc đời nhưng những ước mơ thuở còn niên thiếu, cô đều đã làm được và còn làm rất tốt.

Trong sự nghiệp 15 năm của mình, Rihanna vướng khá nhiều tin đồn thất thiệt nhưng cô chưa từng dính phải tin tức nào về nhân phẩm. Mọi người đánh giá Rihanna là một người nhiệt tình, hòa đồng, một thần tượng gần gũi với fan hâm mộ.

Cô không bao giờ tự nghĩ mình là minh tinh và cũng không mang tính cách của minh tinh như mọi người hay nói: chảnh chọe, coi thường người khác, luôn nghĩ bản thân mình là trung tâm.

Đối với Rihanna, gia đình rất quan trọng và cô luôn muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. "Mặt trái của sự nổi tiếng là tôi luôn phải sống xa gia đình, bạn bè vì thế mà bất cứ khi nào có thời gian tôi đều về ngay Barbados (quê nhà của Rihanna) để thưởng thức những món mẹ nấu".

Cuộc đời kỳ lạ của ngôi sao danh tiếng Rihanna ở tuổi 30 - Ảnh 12.

Rihanna bên gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại