Reuters: Ukraine hứng 'mưa' tên lửa Nga sau khi được phương Tây hứa cung cấp xe tăng

Minh Hạnh |

Ukraine ngày 26/1 ban bố cảnh báo không kích trên toàn quốc khi chính quyền khu vực lo ngại về các cuộc tấn công tên lửa.

Kiev cho biết các lực lượng Nga đã bắn hơn 30 tên lửa vào các mục tiêu trên khắp cả nước trong làn sóng không kích mới nhất nhằm gây áp lực lên các hệ thống phòng không của Ukraine .

“Chúng tôi ước tính hơn 30 tên lửa đã được phóng nhằm vào nhiều khu vực khác nhau. Các hệ thống phòng không đang hoạt động”, ông Yuriy Ignat, phát ngôn viên quân đội Ukraine, nói với truyền thông địa phương.

Hai tên lửa của Nga đã được phát hiện ở Mykolaiv, Thống đốc khu vực - ông Vitaly Kim cho biết trên Telegram.

“Các tên lửa đang bay trên lãnh thổ Ukraine. Ít nhất hai tên lửa hướng về phía tây bắc, qua vùng Mykolaiv,” ông nói.

Công ty điện lực DTEK cho biết đang tiến hành cắt điện khẩn cấp ở thủ đô Kiev, phần còn lại của khu vực Kiev, cũng như các khu vực Odesa và Dnipropetrovsk vì mối nguy hiểm do cuộc tấn công tên lửa gây ra.

Hãng tin Reuters cho biết Nga đã phóng một loạt tên lửa vào giờ cao điểm về phía Ukraine, một ngày sau khi Kiev nhận được cam kết của phương Tây về việc chuyển giao hàng chục xe tăng chiến trường hiện đại.

Tại thủ đô, nhiều người dân đã phải xuống trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm và một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy. Chính quyền Kiev cho biết 15 tên lửa nhằm về phía thành phố này đã bị bắn hạ, nhưng vẫn kêu gọi người dân ở trong nơi trú ẩn.

Trước đó, quân đội Ukraine thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tất cả 24 máy bay không người lái của Nga trong một cuộc tấn công ban đêm.

15 máy bay không người lái trong số đó bị bắn rơi xung quanh thủ đô Kiev. Thành phố không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại